3 người thương vong do mưa giông tại Bắc Kạn

Lưu Luận/VOV-Đông Bắc |

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, các trận mưa giông trên diện rộng vài ngày qua trên địa bàn đã khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương.

Các địa phương khẩn trương khắc phục sự cố do mưa lốc

Các địa phương khẩn trương khắc phục sự cố do mưa lốc

Hai trường hợp thiệt mạng do mưa giông là ông M.T.D (thôn Bó Pết, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn) bị cây đổ vào người và ông H.H.Q (xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông) tử vong do bị ngã khi đang sửa mái nhà bị mưa lốc làm hư hỏng. Trường hợp bị thương là một em nhỏ 8 tuổi tại xã Dương Sơn, huyện Na Rì.

Mưa kèm gió lốc cũng đã khiến gần 450 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại, trong đó nhiều nhất là tại huyện Na Rì (158 căn), thành phố Bắc Kạn (110 căn), trong đó có một số ngôi nhà bị sập đổ; Nhiều công trình nhà văn hóa, phòng học, thiết bị máy móc cũng bị hư hại. 

Gió lốc cũng khiến hơn 21 ha ngô, hơn 24 ha rừng cùng nhiều cây xanh đô thị bị gãy đổ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn, khẩn trương hỗ trợ các gia đình thiệt hại sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa giông theo phương châm 4 tại chỗ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại