3 nạn nhân chết thảm do tai nạn là người trong 1 gia đình

Thành Công (TH) |

Anh Được đang chở con gái và mẹ vợ đi trên đường thì xảy ra va chạm với xe tải.

Chiều nay (4/6), công an huyện Phú Quốc thông tin với báo giới trong nước, đơn vị này đã xác định được danh tính 3 nạn nhân chết thảm trong vụ tai nạn xảy ra tối 3/6, tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, 3 nạn nhân là người trong một gia đình.

Danh tính cụ thể gồm: anh Nguyễn Thành Được (35 tuổi); cháu Nguyễn Ngọc Lan Anh (14 tuổi - con gái anh Được), cùng trú tại tổ 6, khu phố 8, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc; bà Nguyễn Thị Ba (62 tuổi - mẹ vợ anh Được, trú tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

3 nạn nhân chết thảm do tai nạn là người trong 1 gia đình - Ảnh 1.

 Hiện trường sự việc. Ảnh: Zing.vn

Trước đó, khoảng 19h tối 3/6, anh Nguyễn Thành Được điều khiển xe máy mang BKS 68G1-18346 chở theo bà Ba và con gái, đi từ một đám cưới tại ấp Suối Đá về thị trấn Dương Đông.

Sau đó, xe của anh Được va chạm với một xe tải mang BKS 60M - 7977 lưu thông cùng chiều, bởi xe tải này bất ngờ đánh lái sang trái.

"Hai phụ nữ được xác định chết tại chỗ, người đàn ông bị thương nặng và tử vong trên đường vào bệnh viện. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải lái ôtô bỏ chạy khoảng 500 m thì bị người dân chặn lại", tờ Zing.vn thông tin.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại