3 năm, quân đội Trung Quốc mất 5 Thượng tướng vì cùng một lý do

Thủy Thu |

Vương Hỷ Bân là "'hổ lớn Thượng tướng" thứ 5 trong quân đội Trung Quốc "ngã ngựa" sau hai cựu Phó chủ tịch quân ủy Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng và hai Thượng tướng khác.

Ngày 24/2, Hội nghị lần thứ 26 Ủy ban thường vụ Nhân đại toàn quốc khóa XII Trung Quốc đã biểu quyết thông qua báo cáo về tư cách đại biểu của từng đại biểu đồng thời quyết định bãi miễn tư cách đại biểu Nhân đại khóa XII đối với cựu Hiệu trưởng Đại học Quốc phòng - Thượng tướng Vương Hỷ Bân.

Theo thông báo tại hội nghị, Vương Hỷ Bân bị bãi miễn tư cách đại biểu do trong quá trình điều tra phát hiện hành vi vi phạm  chức vụ (nhận hối lộ, mua bán chức vụ, xâm phạm quyền lợi công dân). 

Vương là 'hổ lớn Thượng tướng" thứ 5 trong quân đội Trung Quốc bị ngã ngựa sau hai cựu Phó chủ tịch quân ủy Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Thượng tướng Điền Tu Tư và Thượng tướng Vương Kiến Bình. Tất cả đều bị điều tra, xử lý trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay vì tội danh tham nhũng.

Tại hội nghị trên, Cựu phó Chủ tịch tỉnh Cam Túc Ngu Hải Yến cũng đồng thời bị bãi miễn tư cách đại biểu Nhân đại khóa XII.

Trước đó, vào 10 giờ đêm ngày 11/1/2017, website chính thức của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đăng tải thông báo về việc bắt giữ điều tra Ngu Hải Yến do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Truyền thông Trung Quốc gọi đây là hành động "tấn công chớp nhoáng" của cơ quan chống tham nhũng bởi ngay trước khi bị bắt, Ngu vẫn còn đang tham dự một hội nghị "khẩn cấp" trong đêm 11/1 với cán bộ địa phương.

Trước hai tướng quân đội, một tướng trong lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc cũng bị bãi miễn tư cách đại biểu.

Theo đó, ngày 23/2, Hội nghị Chủ tịch lần thứ 54 Ủy ban chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XII thông qua quyết định bãi miễn tư cách đại biểu của Thiếu tướng Hầu Tiểu Cần - nguyên Phó chủ nhiệm chính trị lực lượng cảnh sát vũ trang.

Hiện truyền thông Trung Quốc vẫn chưa rõ thời gian và nguyên nhân việc Hầu Tiểu Cần bị bãi miễn tư cách đại biểu ngay trước thềm Lưỡng hội (Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại