3 lần gục ngã, võ sĩ Trung Quốc nhận kết cục đau đớn

Lê Sơn |

Quả là quá tam ba bận bởi sau 3 lần phải nằm sàn, võ sĩ Trung Quốc đã không thể gượng dậy được nữa.

Đây là màn thượng đài thuộc Kunlun Fight 53 vừa kết thúc tại Bắc Kinh (Trung Quốc) tối 24/9 giữa võ sĩ Ma Shuo đoàn chủ nhà gặp Albert Kraus người Hà Lan.

Trước trận đấu, Albert Kraus được đánh giá cao nhờ sự vượt trội về kinh nghiệm (36 tuổi, từng thắng 87 trận với 47 trận thắng KO, thua 25, hòa 3).

Ngược lại, Ma Shuo có lợi thế về sức trẻ (22 tuổi, từng thắng 26 trận với 9 trận thắng KO, thua 4) cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Rốt cục, kinh nghiệm của Albert Kraus đã hoàn toàn lấn lướt võ sĩ nước nhà. Ngay trong hiệp, võ sĩ Hà Lan đã thực hiện cú đấm rất mạnh khiến Ma Shuo phải nằm sàn.

Ma Shuo vs Albert Kraus

Sang hiệp 2, cao trào xảy ra khi Albert Kraus tung cú đấm rất mạnh bằng tay trái khiến Ma Shuo phải nằm sấp xuống sàn lần thứ 2. Tuy nhiên, võ sĩ Trung Quốc đã thể hiện quyết tâm khi tiếp tục đứng dậy thi đấu.

Song, điều gì cần đến cũng phải đến bởi chỉ không lâu sau đó, Albert Kraus tiếp tục tung ra một cú đấm trời giáng bằng tay phải và lần này võ sĩ Trung Quốc đã không thể gượng dậy thêm được nữa.

Trọng tài cho dừng trận đấu với chiến thắng KO thuộc về Albert Kraus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại