3 hũ tiền xu cổ nặng 100kg phát lộ khi đào móng làm nhà

Ngọc Tú |

Trong lúc đào móng làm nhà cho con, ông Phù phát hiện 3 chiếc hũ sành, bên trong chứa hơn 100kg tiền xu cổ nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Tối 20/12, đại diện lãnh đạo Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin một hộ dân ở huyện Vũ Quang đào được 3 hũ tiền xu cổ. Hiện phía đơn vị đang làm thủ tục tiếp nhận để nghiên cứu.

Cụ thể, cách đây hơn 1 tháng ông Nguyễn Văn Phù (trú xã Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh) thuê máy múc để đào móng làm nhà cho con. Khi đào ở độ sâu 1,5m dưới lòng đất, máy múc đào trúng chiếc hũ sành khiễn hũ này bị vỡ.

Khi kiểm tra, ông Phù phát hiện hũ sành này chứa nhiều đồng tiền xu cổ. Số tiền xu này nặng khoảng 30kg, được xâu chuỗi.

3 hũ tiền xu cổ nặng 100kg phát lộ khi đào móng làm nhà - Ảnh 1.

Số tiền xu cổ đào được nặng hơn 100kg.

Nghi bên dưới còn có nhiều đồng xu nữa, ông Phù thuê máy dò kim loại đến tìm kiếm thì phát hiện hũ thứ 2 chứa 36kg đồng xu và hũ thứ 3 chứa 46kg đồng xu.

Theo ông Phù, 3 hũ sành này được chôn theo 3 góc. Tổng trọng lượng của 3 hũ sành chứa tiền xu này nặng hơn 100kg.

Nhìn bên ngoài, số đồng xu này có hình tròn, lỗ vuông, đường kính 2,4 cm, dày 0,1 cm, một mặt tiền xu có chữ Hán.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bảo tàng Hà Tĩnh đã cử cán bộ chuyên môn đến xác minh. Bước đầu đơn vị chức năng xác định một số đồng xu trong số đó thuộc đồng tiền xu Cảnh Hưng có từ thời vua Lê Hiển Tông (1740-1786).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại