3 điều tình cờ làm nên tên tuổi Noo Phước Thịnh

Phong Lữ |

Là fan của Noo Phước Thịnh, hẳn ai cũng phải biết 3 điều tình cờ này.

Con đường tới với âm nhạc của Noo Phước Thịnh có lẽ suôn sẻ hơn rất nhiều so với các ca sĩ của showbiz Việt.

Nhắc tới Noo Phước Thịnh, những ai yêu mến nam ca sĩ đều biết tới 3 dấu mốc tuy là "tình cờ" nhưng lại góp phần quan trọng tạo nên tên tuổi của anh sau này.

"Tình cờ" từ cái tên Noo

Tên đầy đủ của Noo Phước Thịnh là Nguyễn Phước Thịnh. Anh sinh vào ngày 18/12/1988. Vì ngày sinh cận ngày Noel nên ba mẹ anh lấy luôn chữ Noel làm tên gọi ở nhà.

3 điều tình cờ làm nên tên tuổi Noo Phước Thịnh - Ảnh 1.

Noo Phước Thịnh thuở còn là mẫu teen.

Tuy nhiên, chữ Noel hơi khó đọc đối với một số người lớn tuổi trong nhà, nên mọi người chuyển sang gọi Nô.

Rồi ba mẹ anh lại thấy chữ Nô mang tính "phủ định" quá, nên quyết định thêm một chữ O nữa thành Noo.

Sau này, khi bắt đầu đi hát, Noo muốn giữ tên gọi của mình chứ không đặt nghệ danh như đa phần các nghệ sĩ khác. Nhiều người cho rằng cái tên "Phước Thịnh" nghe hơi "sến" nên khuyên Noo đổi nghệ danh.

Vì yêu mến và tôn trọng cái tên mà ba má đặt cho mình, nam ca sĩ quyết định không đổi tên. Anh chỉ "làm giảm độ sến" cho tên của mình bằng cách thêm tên ở nhà vào trước tên thật.

Ngày nay, khán giả cả nước đều đã quá quen thuộc với cái tên Noo Phước Thịnh. Những người yêu mến hoặc các fan của anh chỉ gọi anh bằng tên Noo.

3 điều tình cờ làm nên tên tuổi Noo Phước Thịnh - Ảnh 2.

Cái tên Noo Phước Thịnh cũng được đặt khá tình cờ.

"Tình cờ" thành ca sĩ

Noo Phước Thịnh bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu ảnh. Với thành công của công việc mẫu ảnh, bản thân Noo Phước Thịnh cũng không hề nghĩ tới việc "lấn sân" ca hát, mặc dù anh tự thấy mình "hát kha khá".

Tình cờ, trong buổi diễn thời trang teen tại 1 trường THPT, vì chưa tới lượt make up nên Noo vui vẻ cất giọng hát để… giải khuây trong lúc chờ đợi.

Và phần thể hiện ngẫu hứng của Noo đã vô tình lọt vào "tầm ngắm" của Thủy Tiên. Nữ ca sĩ nhận ra khả năng hát khá tốt của Noo nên thuyết phục và mời anh tới công ty của mình để thử giọng.

Sau vài lần gặp gỡ, trao đổi cùng Thủy Tiên và ê-kíp, Noo Phước Thịnh quyết định theo đuổi âm nhạc và trở thành ca sĩ độc quyền của công ty Giới trẻ.

3 điều tình cờ làm nên tên tuổi Noo Phước Thịnh - Ảnh 3.

Sự tình cờ khiến Noo trở thành "gà cưng" của công ty Thủy Tiên. Từ đó, anh chàng từ mẫu teen trở thành 1 ca sĩ.

Vậy là, chỉ từ 1 lần tình cờ "hát nghêu ngao", Noo Phước Thịnh từ 1 chàng mẫu ảnh teen trở thành 1 ca sĩ chuyên nghiệp.

Có thể nói, lần "tình cờ" này đã tạo nên 1 bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, khiến tên tuổi của Noo tỏa sáng như bây giờ.

Điều "tình cờ" trong album đầu tiên

Sau 6 tháng trở thành "gà cưng" của công ty do Thủy Tiên quản lý, Noo Phước Thịnh dường như "lột xác" hoàn toàn.

Với chất giọng lạ theo hướng nam trầm, cách trình diễn nhiều cảm xúc trong các bài hát trẻ trung, dễ nghe, anh đã gây được ấn tượng đặc biệt cho khán giả.

Cuối tháng 12/2009, Noo Phước Thịnh tung ra album đầu tay với cái tên khá lạ "Ba chấm". Album gồm 10 ca khúc, trong đó ca khúc Nếu đã trở thành 1 bản hit đình đám thời bấy giờ.

3 điều tình cờ làm nên tên tuổi Noo Phước Thịnh - Ảnh 4.

Noo và album đầu tay.

Bật mí về cái tên khá lạ của album đầu tay, Noo Phước Thịnh cho hay, đó là 1 sự tình cờ: Trong lúc loay hoay tìm cho ra một chủ đề hay cho album này thì trong sổ tay của người quản lý, tên album vẫn là dấu "… " để ngỏ.

Vô tình một hôm người quản lý xem lại những dòng status trên facebook của Noo Phước Thịnh kể từ khi làm ca sĩ thì phát hiện anh chàng viết notes rất hay để dấu "…".

Thậm chí, trong văn phong của Noo, dấu "…" xuất hiện ở nhiều nơi và đôi khi không đúng trật tự và ngữ pháp.

Tuy vậy, nó lại tạo nên một nét gì đó rất riêng ở văn phong của Noo Phước Thịnh. Chính vì thế, cả ê-kip đã quyết định đặt tên cho "đứa con tinh thần đầu tiên" của Noo là "Ba chấm" như 1 dấu ấn đặc biệt của anh đối với con đường âm nhạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại