3 cảnh sát bị xịt hơi cay lúc rạng sáng, nóng rát vùng mặt

Bảo Bình |

Bị lực lượng chức năng truy đuổi sau khi không chấp hành hiệu lệnh. Các đối tượng đã xịt hơi cay về phía cảnh sát.

Thông tin từ công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Hiệp (29 tuổi) và Nguyễn Quốc Hưng (30 tuổi) cùng quê Thái Nguyên, để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, tàng trữ, sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 2/5, Tổ công tác của Phòng cảnh sát hành chính về trật tự xã hội PC64 tuần tra trên tuyến quốc lộ 13, đoạn thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An đã phát hiện hai  thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy sai làn đường, lạng lách và có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Do đó tổ tuần tra đã tiến hành truy đuổi. 

Trên đường bị truy đuổi, do không muốn bị bắt nên hai đối tượng đã liều lĩnh chống đối cảnh sát đến cùng. 

Đối tượng ngồi sau đã rút bình xịt hơi cay thủ sẵn trong người xịt thẳng về phía cảnh sát, khiến 3 cảnh sát bị dính hơi cay nóng rát vùng mặt, mắt và vùng tay.

Khi đến khu vực Chợ Nhỏ, thuộc phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, lực lượng cảnh sát đã áp sát khống chế, bắt giữ được các đối tượng.

Kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng thu giữ dao bấm dài 20 cm, búa sắt, bình xịt hơi cay, nhiều sổ ghi nợ. Theo cơ quan công an, 2 thanh niên thuộc nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ theo hình thức giang hồ.

Lực lượng chức năng cũng xác định Nguyễn Tuấn Hiệp có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Quốc Hưng có 2 tiền án về tội Trộm cắp và một tiền án về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, phòng cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an Bình Dương đã bàn giao Nguyễn Tuấn Hiệp và Nguyễn Quốc Hưng cho Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) để tiếp tục điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại