3/5 ứng viên ĐBQH trượt ở Hiệp thương Hà Nội chỉ đạt 0% tín nhiệm

Hoàng Đan |

Chiều 19/4, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã báo cáo kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 về việc lựa chọn người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa 14 và ĐB HĐND TP Hà Nội.

5 ứng viên bị loại

Theo ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 đã diễn ra một cách dân chủ, thảo luận tham gia phát biểu về tiêu chuẩn đại biểu, số lượng, thành phần, cơ cấu, tín nhiệm của cử tri với các ứng cử viên.

Hội nghị đã biểu quyết 100% đưa ra ngoài danh sách 15 người đã có đơn xin rút và 29 người có tín nhiệm không đạt yêu cầu đồng thời, nhất trí danh sách 38 người có tín nhiệm cao tại hội nghị đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa 14.

5 người không được lựa chọn vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa 14 gồm:

Người được giới thiệu ứng cử:

1. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, sinh năm 1975, quê quán: Vĩnh Phúc, hiện đang là Trưởng phòng nghiên cứu phát triển đô thị, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Tín nhiệm Hội nghị cử tri nơi công tác: 34/64 (53,12%); tín nhiệm cử tri nơi cư trú 96/96; tín nhiệm tại Hội nghị Hiệp thương lần 3 là 2/83 (2,41%).

Người tự ứng cử:

1. Ông Nguyễn Quang Huân, sinh năm 1964, quê Thái Bình, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Hà Long.

Tín nhiệm Hội nghị cử tri nơi công tác: 47/47 (100%); tín nhiệm cử tri nơi cư trú 52/65 (80%); tín nhiệm tại Hội nghị Hiệp thương lần 3 là 0/83 (0%).

2. Ông Nguyễn Đình Nam, sinh năm 1981, quê Hà Nội, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VP9 Việt Nam.

Tín nhiệm Hội nghị cử tri nơi công tác: 26/26 (100%); tín nhiệm cử tri nơi cư trú 67/69 (97,1%); tín nhiệm tại Hội nghị Hiệp thương lần 3 là 0/83 (0%).

3. Ông Tạ Hồng Phúc, sinh năm 1981, quê Hà Nội, hiện đang là Chuyên gia, cố vấn phát triển thị trường công ty Elsevier.

Tín nhiệm Hội nghị cử tri nơi công tác: 2/2 (100%); tín nhiệm cử tri nơi cư trú 38/64 (59,38%); tín nhiệm tại Hội nghị Hiệp thương lần 3 là 0/83 (0%).

4. Ông Trần Đăng Tuấn, sinh năm 1957, quê Nam Định, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất chương trình An Viên.

Tín nhiệm Hội nghị cử tri nơi công tác: 77/77 (100%); tín nhiệm cử tri nơi cư trú 77/77 (100%); tín nhiệm tại Hội nghị Hiệp thương lần 3 là 13/83 (15,66%).

Làm đúng quy trình

Trả lời thêm về các ý kiến xung quanh việc ông Trần Đăng Tuấn bị loại khỏi danh sách ứng cử viên, ông Tuấn cho hay cũng đã có 2, 3 ý kiến nói về việc này.

Ông Tuấn cho hay, theo Luật thì ứng cử và được giới thiệu đều bình đẳng. Việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú thực hiện theo quy trình Nghị quyết 11. Khi qua vòng này, những người đó mới đủ tiêu chuẩn vào hiệp thương vòng 3.

"Và tại Hội nghị Hiệp thương vòng 3, tín nhiệm, đánh giá như thế nào thì đại biểu tham dự hội nghị quyết định. Chúng tôi làm theo đúng quy định", ông Tuấn cho hay.

Cũng theo thông tin, Tổ kiểm phiếu tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 gồm 3 người gồm một Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh, một người ở Đoàn thanh niên và một người ở Hội sinh viên TP.

Hình thức bỏ phiếu sẽ do Hội nghị quyết định gồm: bỏ phiếu kín và giơ tay. Sau đó, Hội nghị đã thống nhất là hình thức giơ tay.

Đối với việc mọi người dân có được tham dự các Hội nghị vận động bầu cử không? Theo ông Tuấn, đối với cử tri thì không giới hạn số lượng

Thành phần tham dự gồm hai thành phần là các cơ quan, tổ chức thì còn có các cử tri nơi cư trú.

Cũng trao đổi tại đây, bà Dương Minh Ánh, 1 trong 38 người được lựa chọn vào danh sách ứng cử ĐBQH khóa 14 sau Hội nghị Hiệp thương lần 3 đã bày tỏ vinh dự khi được chọn ứng cử.

"Là một đại diện cho khối văn hóa, nghệ thuật của TP Hà Nội nên tôi mong muốn là có những đóng góp, xây dựng các thiết chế văn hóa, đặc biệt, là khối văn hóa quận huyện tạo dựng những sân chơi để người dân Hà Nội có điểm tham gia.

Đối với các văn nghệ sĩ của Thủ đô thì thực tế, có những nghệ sĩ, nghệ nhân còn có cuộc sống bấp bênh dù được Nhà nước quan tâm nhưng để đạt được cuộc sống tốt hơn thì cần phải làm nhiều điều hơn nữa", bà Ánh chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại