24 tiếng trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam phải tập trên sân "mặt ruộng"

Ngô Trà - Ảnh: Tuấn Mark |

Thoát phận tập trên đường bê tông, cạnh cống thoát nước sáng nay, chiều nay U23 Việt Nam lại phải tập trên sân chẳng có nổi ngọn cỏ tử tế.

Đến sân tập được HLV Park Hang-seo nhờ quan hệ có được để U23 Việt Nam tập chiều nay, tất cả các phóng viên Việt Nam đều không khỏi kinh ngạc lẫn thất vọng về tình trạng quá tồi tàn của nó. Mặt sân nhấp nhô, cứng ngắc, loang lổ khắp sân là những mảng cỏ úa bong tróc, xấu xí.

Đến sát giờ tập của thầy trò HLV Park Hang-seo, quản lý mới cho người lu lại sân, rắc vôi kẻ vạch. Tuy nhiên, nếu chấp nhận tập trên mặt sân này, khả năng chấn thương của các cầu thủ là rất cao, nên HLV Park Hang-seo quyết định cho các học trò khởi động tạm trong sân cỏ nhân tạo ngay bên cạnh trước khi ra "mặt ruộng" bắt tay vào buổi tập chiều.

Có thể nói, công tác tổ chức của chủ nhà Indonesia lần này là rất tệ, ít nhất là với U23 Việt Nam. Việc không có được nổi một buổi tập tử tế trước giờ bóng lăn khiến thầy trò HLV Park Hang-seo không khỏi bức xúc. Và trên sân được Samsung Indonesia cho mượn, U23 Việt Nam chỉ dám tập nhẹ để tránh chấn thương.

Cận cảnh sân tập "tốt nhất" của Olympic Việt Nam từ khi sang Indonesia

24 tiếng trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam phải tập trên sân mặt ruộng - Ảnh 2.
24 tiếng trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam phải tập trên sân mặt ruộng - Ảnh 3.
24 tiếng trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam phải tập trên sân mặt ruộng - Ảnh 4.
24 tiếng trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam phải tập trên sân mặt ruộng - Ảnh 5.
24 tiếng trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam phải tập trên sân mặt ruộng - Ảnh 6.
24 tiếng trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam phải tập trên sân mặt ruộng - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại