200 tỉ đồng tiền giả xuất hiện ở Quảng Bình dịp Tết là tin đồn thất thiệt

Hoàng Phúc |

Mạng xã hội đang lan truyền thông tin tại địa bàn tỉnh Quảng Bình và các tỉnh lân cận đang lưu thông hơn 200 tỉ đồng tiền giả với mệnh giá 200.000 đồng gây xôn xao dư luận.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình vừa làm rõ vụ một đối tượng dùng mạng xã hội Facebook đăng thông tin địa bàn tỉnh Quảng Bình và các tỉnh khác đang lưu thông hơn 200 tỉ đồng tiền giả với mệnh giá 200.000 đồng và xác định đây là thông tin thất thiệt, gây hiểu nhầm cho người dân.

Công an Quảng Bình đã triệu tập đối tượng Nguyễn Đăng Hải (SN 1988, ngụ thôn Tân Phong, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy), là đối tượng đăng tải thông tin này trên mạng xã hội Facebook.

200 tỉ đồng tiền giả xuất hiện ở Quảng Bình dịp Tết là tin đồn thất thiệt - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hải Đăng tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng một tháng trở lại đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "Hiện nay, trên địa bàn Quảng Bình và các tỉnh lân cận đang lưu thông hơn 200 tỉ đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, đặc biệt gần Tết tiền giả tràn lan các vùng nông thôn". Vụ việc này khiến nhiều người hoang mang.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an tỉnh và cơ quan liên quan khác lập tức vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra và kết luận không có hiện tượng tiền giả đột biến.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh này chỉ phát hiện 4 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc thông tin tiền giả xuất hiện trên mạng xã hội là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang, ảnh hưởng xấu trong dư luận.

200 tỉ đồng tiền giả xuất hiện ở Quảng Bình dịp Tết là tin đồn thất thiệt - Ảnh 2.

Nguyễn Hải Đăng dùng Facebook cá nhân đăng tải thông tin về tiền giả gây hoang mang dư luận

Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình qua điều tra đã xác định Nguyễn Đăng Hải là người đăng tải thông tin này trên mạng xã hội facebook nên đã triệu tập lên làm việc.

Hải khai nhận, trong quá trình truy cập Facebook, Hải biết được thông tin này nên đã copy nội dung bài viết và lưu toàn bộ hình ảnh về điện thoại.

Sau đó, Hải chỉnh sửa thành cụm từ "tỉnh Quảng Bình" và đăng tải hình ảnh cùng bài viết có nội dung trên lên trang facebook cá nhân.

Thông tin mà Nguyễn Đăng Hải đăng tải trên trang facebook cá nhân là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật.

Thông tin này xuất hiện vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019, khi nhu cầu mua sắm bằng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tăng cao gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh tiền tệ.

Hiện Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc cùng đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại