2 người tử vong, 3 người bị thương trong vụ nổ lò than

Tr.Đức |

Nhóm công nhân Công ty Than Hạ Long (Quảng Ninh) đang làm việc dưới hầm lò thì xảy ra vụ nổ khí metan khiến 2 người tử vong, 3 người khác bị thương.

 2 người tử vong, 3 người bị thương trong vụ nổ lò than  - Ảnh 1.

Lực lượng công nhân ứng trực cứu hộ

Khoảng 5 giờ 40 phút ngày 18-5, tại lò dọc vỉa mức -100/-90 cánh Tây, khu 4, vỉa 14, phân xưởng khai thác 6, khu vực Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long – TKV (Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ cháy lò khiến 5 công nhân gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào ca 3 ngày 17-5, phó quản đốc trực ca phân xưởng khai thác 6, khu vực Hà Ráng giao nhiệm vụ cho nhóm công nhân 6 người và 1 lò trưởng vào làm nhiệm vụ củng cố thu hồi than lò dọc. Đến khoảng 5 giờ 40 phút ngày 18-5 thì xảy ra cháy lò dọc khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương, 2 người khác may mắn thoát nạn.

2 công nhân thiệt mạng là Đỗ Thanh Hào (SN 1986) và Phạm Đình Khương (SN 1976, lò trưởng). 3 công nhân bị thương, gồm Vũ Công Cường (SN 1964); Nguyễn Đình Cường (SN 1975) và Đoàn Trọng Quân (SN 1982).

 2 người tử vong, 3 người bị thương trong vụ nổ lò than  - Ảnh 2.

Khu vực Hà Ráng

Nhận được tin báo, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Sau khi sự cố xảy ra, Công ty TNHH Than Hạ Long, Trung tâm Cấp cứu mỏ đã tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. 2 công nhân mắc kẹt được các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, đưa ra ngoài nhưng đã thiệt mạng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy do khí CH4.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, nhanh chóng khắc phục sự cố, sớm đảm bảo các điều kiện an toàn để ổn định tâm lý cho công nhân và hoạt động sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại