2 ngân hàng ngoại cam kết rót hàng chục tỷ USD vào một lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên

Phan Trang |

Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng HSBC đều cam kết sẽ đồng hành cùng các dự án năng lượng tái tạo Việt Nam với các khoản tín dụng “khủng”.

2 ngân hàng ngoại cam kết rót hàng chục tỷ USD vào một lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long vừa có buổi làm việc cùng lãnh đạo Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng HSBC.

Trong buổi họp, đại diện Ngân hàng HSBC bày tỏ cam kết thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam với khoản cam kết hỗ trợ tài chính tới 12 tỷ USD cho các dự án.

Hiện nay, với những giao dịch trong quá trình thực hiện, HSBC đã đạt khoảng 22% trên tổng số khoản tài chính cam kết 12 tỷ USD này.

Tại cuộc họp với Bộ Công thương, bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch EIB cho biết đã tài trợ vốn cho một số dự án trọng điểm, trong đó có dự án thủy điện tích năng Bác Ai do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư.

Đại diện EIB khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam qua các dự án JETP (quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng) cũng như các dự án năng lượng khác ngoài JETP, bao gồm các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong chuyển đổi năng lượng như điện gió, hydrogen, lưới điện thông minh. EIB khẳng định sẵn sàng hỗ trợ để đảm bảo các quy trình thực hiện dự án được nhanh chóng và hiệu quả.

Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) là định chế cho vay của Liên minh Châu Âu (EU), có cổ đông là 27 quốc gia thành viên. EIB là tổ chức tài chính đa phương lớn nhất thế giới và là một trong những nhà tài trợ các dự án thích ứng khí hậu lớn nhất.

Được thành lập năm 1958, EIB đã đầu tư hàng tỷ EURO tập trung trong các lĩnh vực: khí hậu và môi trường, phát triển, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở hạ tầng… EIB cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng như cho vay, bảo lãnh, đầu tư cổ phần, dịch vụ tư vấn…

Trả lời những quan tâm của ngân hàng về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết Bộ Công Thương hiện đang hoàn thiện và sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, đến năm 2030, tổng công suất điện gió trên bờ và gần bờ của Việt Nam đạt khoảng 26.066-38.029 MW.

Thứ trưởng nhấn mạnh về tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi của Việt Nam với dư địa lớn và được kỳ vọng trở thành trung tâm điện gió ngoài khơi của khu vực. Năng lượng tái tạo là ngành năng lượng quan trọng đóng vai trò thu hút lượng lớn FDI hiện nay vào Việt Nam do các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay quan tâm nhiều đến cam kết giảm phát thải, sản xuất sử dụng năng lượng sạch, đáp ứng các tiêu chí sản xuất sản phẩm ít phát thải các-bon.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại