2 đối tượng vận chuyển hơn 23kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc |

2 đối tượng mua 21kg ma túy đá và 8 bánh heroin (trọng lượng khoảng 2,4kg) tại khu vực biên giới Việt – Lào, khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) vừa phá thành công chuyên án 215T, bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) đã phát hiện dấu hiệu tồn tại một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua tuyến biên giới Điện Biên về Việt Nam tiêu thụ.

Tổng hợp các nguồn tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xác lập chuyên án 215T, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có quy mô đặc biệt lớn này.

Qua một thời gian mật phục, theo dõi, vào lúc 20h ngày 16/6, tại khu vực bản Na Sang, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), các mũi trinh sát đã xác định được 2 đối tượng trong chuyên án đi trên 2 xe máy, chở các bao tải chứa các chất ma túy bên trong.

Ngay lập tức, đồng loạt các mũi trinh sát từ nhiều hướng đã áp sát, khống chế thành công 2 đối tượng, đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia phá án; thu giữ tang vật gồm 21kg ma túy đá và 8 bánh heroin (trọng lượng khoảng 2,4kg).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận là Ly A Xà (SN 1997) và Vàng A Thào (SN 2000), cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Háng Lia, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên).

Số ma túy trên được 2 đối tượng mua tại khu vực biên giới Việt – Lào, khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại