2 cựu phó chủ tịch UBND huyện ở An Giang lãnh án

Lê Hoàng |

Hai cựu phó chủ tịch UBND huyện ở tỉnh An Giang bị tuyên phạt 11 năm tù về tội tham ô tài sản.

Ngày 25-7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 23 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Vụ án này liên quan đến các bị cáo là cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, cựu Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện; cựu Trưởng và Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch; cựu Phó Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

2 cựu phó chủ tịch UBND huyện ở An Giang lãnh án- Ảnh 1.

Các bị cáo trước tòa

Ngoài ra, còn có cựu Chủ tịch UBND các xã Tấn Mỹ, Hòa An, Hòa Bình, Hội An và các bị cáo là lãnh đạo công ty xây dựng, tư vấn, thiết kế và cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng.

Ở nhóm tội danh tham ô tài sản, 2 cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới là Nguyễn Hồng Viễn và Vũ Minh Thao cùng lãnh mức án 11 năm tù; Lê Quốc Điền (cựu Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND) bị phạt 10 năm tù; Nguyễn Tuấn Minh (cựu Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND) bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cùng tội danh này, nhiều bị cáo khác bị tuyên từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo tới 7 năm tù.

Ở nhóm tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có 3 bị cáo bị tuyên phạt từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với tội mua bán trái phép hóa đơn, 2 bị cáo là doanh nghiệp bị tuyên 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, từ năm 2019-2021, UBND huyện Chợ Mới còn nợ tiền tiếp khách gần 600 triệu đồng và tiền đã tạm ứng cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chi hoạt động thăm hỏi, chúc Tết Nguyên đán, tổng cộng hơn 1,3 tỉ đồng.

Để có tiền trả nợ, Thường trực UBND huyện Chợ Mới lúc bấy giờ tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của các bị cáo Ngô Hoàng Hiếu, Vũ Minh Thao, Nguyễn Hồng Viễn, Nguyễn Văn Ven, Lê Quốc Điền và Nguyễn Tuấn Minh để bàn phương án tìm nguồn tiền trả nợ.

Tại các cuộc họp, bị cáo Hiếu chỉ đạo chọn xã để yêu cầu thanh, quyết toán kinh phí gửi tiền về cho UBND huyện sử dụng.

Sau các cuộc họp, Viễn vừa trực tiếp vừa phân công Ven, Điền, Minh liên hệ với chủ tịch UBND các xã Hòa An, Tấn Mỹ, Hòa Bình, Hội An để yêu cầu quyết toán lấy tiền gửi về UBND huyện.

Thực hiện chỉ đạo, các chủ tịch UBND xã gồm: Lưu Văn Khôn (xã Hòa An), Trần Hữu Đức (xã Tấn Mỹ), Nguyễn Thị Bích Liễu (xã Tấn Mỹ), Đặng Thanh Bình (xã Hòa Bình) và Bùi Minh Trí (xã Hội An) đã bàn bạc cùng các doanh nghiệp lập hồ sơ khống 13 công trình và giảm thi công một số hạng mục của 5 công trình đang thi công để quyết toán khống, lấy tiền gửi cho UBND huyện, qua đó gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 3,4 tỉ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại