2 cuộc ly hôn đầy tiếc nuối: Ngươi kết hôn 'tập 3' mới công khai ly hôn, người không muốn bị sở hữu

Hương (tổng hợp) |

Nếu Long Đẹp Trai kết hôn "tập 3" mới công khai ly hôn Phi Nga thì Hoàng Mèo lại khẳng định, anh chọn sống độc thân, không muốn bị ai sở hữu sau khi chia tay vợ cũ - diễn viên Đại Ngọc Trâm.

Sau khi Hoàng Mèo xác nhận với báo chí thông tin vợ chồng anh đã ly hôn từ 3 năm trước, nhiều người ngỡ ngàng và tiếc nuối cho một cặp đôi đẹp trong showbiz Việt, cũng giống như Long Đẹp Trai và Phi Nga.

Chia tay thầm lặng, lấy vợ khác mới công khai ly hôn

Long Đẹp Trai và Phi Nga gắn bó với nhau 8 năm, từng là đồng nghiệp ở sân khấu Nụ Cười Mới. Họ có một con trai chung là bé Cỏ. Chuyện Phi Nga và Long Đẹp Trai ly hôn phải tới khi những hình ảnh lễ cưới "tập 3" của nam diễn viên được đồng nghiệp chia sẻ thì người trong cuộc mới xác nhận, họ đã đường ai nấy đi vào năm 2021.

Nhắc về chuyện ly hôn với Phi Nga, Long Đẹp Trai từng chia sẻ với truyền thông: "Tôi luôn tôn trọng vợ cũ, chúng tôi khép lại mọi việc trong nhẹ nhàng".

2 cuộc ly hôn đầy tiếc nuối: Ngươi kết hôn tập 3 mới công khai ly hôn, người không muốn bị sở hữu - Ảnh 1.

Phi Nga là "tập 2" của Long Đẹp Trai.

Tuy nhiên, nam diễn viên hài cũng thừa nhận, cả hai không dễ dàng gì để đi tới quyết định chia tay. Họ mất hơn 1 năm suy nghĩ để đi tới quyết định này. Nguyên nhân là vì cả hai không còn cảm thấy hòa hợp, đồng điệu.

Đồng thời, Long Đẹp Trai cũng khẳng định, tuy không còn là vợ chồng nhưng cả hai xem nhau là đồng nghiệp, anh em bạn bè và sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Những buổi tiệc gia đình hay sinh nhật con, anh vẫn luôn góp mặt, chở bố mẹ tới nhà chơi, đón con đi học...

Vì không muốn làm tổn thương vợ cũ và con trai, cũng vì muốn cuộc sống mới của mình được bình yên nên Long Đẹp Trai đã giấu thông tin anh kết hôn tập 3. Long Đẹp Trai cũng mong rằng, việc anh công khai thông tin này là một cách tốt để vợ cũ có thể thoải mái với cuộc sống mới, với các mối quan hệ mới.

Trước Phi Nga, Long Đẹp Trai từng kết hôn và không hạnh phúc. Chính Phi Nga là người đã ở bên cạnh động viên và cố hàn gắn anh với người vợ đầu. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2015. Năm 2017, con trai của họ chào đời khi Phi Nga đã ở tuổi U40. Sinh con quá muộn khiến Phi Nga gặp nhiều tình huống nguy hiểm tính mạng.

2 cuộc ly hôn đầy tiếc nuối: Ngươi kết hôn tập 3 mới công khai ly hôn, người không muốn bị sở hữu - Ảnh 2.

Họ từng có cuộc hôn nhân màu hồng

Nữ diễn viên từng kể trên một talk show truyền hình rằng, con trai cô từng bị chẩn đoán có nguy cơ bị down, tim có vấn đề, thai nhi phát triển không tốt... bản thân Phi Nga cũng gặp vấn đề về sức khỏe như hở van tim.

Thậm chí lúc sinh con, Phi Nga từng bị ngừng tim đột ngột: "Tôi chỉ thấy y tá đứng hai bên, sau đó nói ngừng tim rồi. Tôi tưởng phòng bên cạnh, nhưng chỉ ba giây sau tôi phát hiện mình không thở được, tay chân vùng vẫy trong vô thức.

Nghe bác sĩ nói giữ chặt tay lại, tôi càng sợ hơn, miệng bắt đầu mở to để thở nhưng không thể, nước mắt nước mũi tràn ra và buồn nôn" (nguồn: Tiền Phong).

Thời gian nuôi con, Phi Nga cũng trầm cảm khá nặng vì nhớ sân khấu vì áp lực kinh tế đè lên vai chồng. Và trong suốt những chặng đường gian nan để có con đó, Long Đẹp Trai luôn đồng hành cùng vợ. Nữ diễn viên từng kể, mọi nỗi lo của mình chồng đều thấu hiểu, luôn bên cạnh chăm sóc, lo lắng, động viên...

Vậy nhưng, sau tất cả những thăng trầm đã trải qua cùng nhau, cặp đôi vẫn đường ai nấy đi khiến nhiều người tiếc nuối. Phi Nga hiện làm mẹ đơn thân và chia sẻ những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống của hai mẹ con trong khi Long Đẹp Trai đã nên duyên mới. Điều này càng làm những người từng yêu mến họ tiếc nuối!

2 cuộc ly hôn đầy tiếc nuối: Ngươi kết hôn tập 3 mới công khai ly hôn, người không muốn bị sở hữu - Ảnh 4.

Trước khi đường ai nấy đi.

Hoàng Mèo và vợ chia tay sau 11 năm bên nhau, sau này không muốn bị ai "sở hữu"

Chiều ngày 10/4, tại buổi họp báo ra mắt phim "Tiểu thư và ba đầu gấu", khi được hỏi về sự vắng mặt của Đại Ngọc Trâm trong một sự kiện quan trọng như thế này, Hoàng Mèo đã thành thật tiết lộ, vợ chồng anh đã chia tay từ năm 2020. Hiện tại, họ vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp và cùng nhau lo cho các con có một cuộc sống tốt nhất.

Hoàng Mèo cho biết, năm 2020, cuộc sống của anh gặp nhiều biến cố. Bố bệnh nặng, qua đời, công việc làm ăn kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất khiến hai vợ chồng căng thẳng, rối bời.

Và họ quyết định dừng cuộc hôn nhân này lại. Sau ly hôn, hai con sống với mẹ là diễn viên Đại Ngọc Trâm bởi không ai chăm sóc con chu đáo bằng mẹ. Sau ly hôn, cả hai vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp, bạn bè và hỗ trợ nhau khi cần thiết, đồng lòng chăm sóc các con.

Hoàng Mèo thừa nhận mình là người vô tâm. Khi vợ chồng mâu thuẫn, thay vì đối thoại để cho ra vấn đề, giải quyết mọi khúc mắc thì anh lại chọn cách trốn tránh là đi ngủ hoặc tránh mặt vợ.

Có lẽ chính vì vậy mà mâu thuẫn cứ ngày càng lớn, nhất là khi vợ chồng khắc khẩu, khó nói chuyện lâu. Quá nhiều vấn đề khiến cho cuộc sống vợ chồng căng thẳng nên mới phải đi đến quyết định này. Dù vậy, Hoàng Mèo khẳng định, để đi tới sự đổ vỡ này anh là người có lỗi nhất.

2 cuộc ly hôn đầy tiếc nuối: Ngươi kết hôn tập 3 mới công khai ly hôn, người không muốn bị sở hữu - Ảnh 5.

Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm thời mặn nồng.

2 cuộc ly hôn đầy tiếc nuối: Ngươi kết hôn tập 3 mới công khai ly hôn, người không muốn bị sở hữu - Ảnh 6.
2 cuộc ly hôn đầy tiếc nuối: Ngươi kết hôn tập 3 mới công khai ly hôn, người không muốn bị sở hữu - Ảnh 7.

Hoàng Mèo trước và sau khi ly hôn. Anh sụt 8 kg vì quá nhiều biến cố trong giai đoạn đó.

Có lẽ không nhiều người biết, vì những biến cố trong gia đình mà Hoàng Mèo từng sụt 8 kg và từng có những lúc suy sụp tinh thần, tưởng chừng không vượt qua được.

Về phần Đại Ngọc Trâm, nữ diễn viên từng tiết lộ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, cô nhiều lần muốn ly hôn vì sự vô tâm của chồng. Đỉnh điểm là khi mang bầu bé thứ 2 được 8 tháng, Đại Ngọc Trâm từng ấm ức, giận chồng đến nỗi viết đơn ly hôn, dẫn con trai lớn bỏ nhà đi lên Đà Lạt.

Có lần Đại Ngọc Trâm bị cảm sốt, trúng thực, đi quay từ sớm tới khuya, trông con mệt nhưng chồng không hỏi han mà cứ thế đi ăn sinh nhật. Sáng hôm sau, nữ diễn viên nhập viện. Dù luôn là người làm lành trước mỗi khi vợ chồng có mâu thuẫn nhưng đến thời điểm hết duyên nên cặp đôi quyết định dừng lại, để đôi bên có cuộc sống thoải mái hơn.

Đại Ngọc Trâm từng cho biết, cô thích cuộc sống độc thân hơn là cuộc sống hôn nhân. Còn Hoàng Mèo thì tâm sự, sau ly hôn anh thích cuộc sống độc thân hơn là tiến tới những mối quan hệ mới, hoặc chịu sự ràng buộc của một người khác. Anh không muốn bị ai sở hữu nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại