2 án tử hình cho nhóm giang hồ dùng súng bắn chết giám đốc với giá 500 triệu đồng

Hoàng Hải |

Sau phần nghị án, HĐXX của TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên Đạt và Hoàn mức án tử hình về tội danh "Giết người" trong vụ bắn giám đốc tử vong bằng súng K54.

Trưa 24/5, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ thuê người dùng súng K54 bắn chết Giám đốc từng gây xôn xao dư luận xảy ra vào đầu tháng 7/2016, ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Theo đó, HĐXX tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Đạt (48 tuổi, trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về tội "Giết người".

Tuyên tử hình đối với bị cáo Lê Việt Hoàn (37 tuổi, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về tội "Giết người"; 2 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Y án 19 năm tù đối với bị cáo Lê Thái Duy (30 tuổi, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội Giết người, 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù.

2 án tử hình cho nhóm giang hồ dùng súng bắn chết giám đốc với giá 500 triệu đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Sỹ Đạt.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định vào khoảng 5/2016, Nguyễn Sỹ Đạt gặp Lê Việt Hoàn nói trước kia khi Đạt đi tù bị ông Lê Hữu Trí (SN 1975, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - chủ một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam) thuê đàn em đánh trọng thương nên muốn trả thù.

Sau đó, Đạt bảo Hoàn giết Trí sẽ trả công 500 triệu đồng. Thấy Đạt đưa ra số tiền lớn và do có mâu thuẫn với nhóm của Lê Hữu Trí (năm 2015, Hoàn và Lại Văn Long (bạn của Hoàn) đã bị đàn em của Trí chém trọng thương) nên Hoàn đã đồng ý giết ông Trí.

2 án tử hình cho nhóm giang hồ dùng súng bắn chết giám đốc với giá 500 triệu đồng - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Việt Hoàn.

Đạt và Hoàn bàn bạc mỗi người mua một chiếc điện thoại và sim mới chỉ để dùng liên hệ với nhau trong việc giết ông Trí.

Sau đó, Đạt nói với Hoàn cứ ngày rằm hoặc mùng 1 âm lịch hàng tháng, ông Trí sẽ đi lễ ở miếu Thần Bảo Lộc (phường Thanh Châu, TP Phủ Lý), Đạt sẽ theo dõi nếu vào các ngày đó thấy Trí đi lễ sẽ thông báo để Hoàn đến giết.

Sau khi đã thống nhất với Đạt, Hoàn điện thoại cho Lê Thái Duy (ở TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về Hà Nam chơi.

Khi Duy về, Hoàn nói có người thuê giết ông Trí với giá 500 triệu đồng nhưng không nói rõ ai là người thuê. Sau đó, Duy nhận lời giết ông Trí và về ở lại nhà Lại Văn Long (thuộc phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Những ngày sau đó, Duy và Hoàn nhiều lần đi quanh khu vực miếu Thần để phục vụ cho việc giết ông Trí.

Sáng 19/6/2016, Đạt đưa súng cho Hoàn để Hoàn đến khu vực miếu Thần giết ông Trí nhưng đợi tới khuya không thấy nạn nhân đi lễ nên cả nhóm đi uống rượu.

Đến ngày 3/7/2016, Đạt đưa cho Hoàn khẩu súng K54 để đến hôm sau (4/7/2016) tiếp tục ra khu vực miếu Thần phục giết nạn nhân.

Ngày 4/7/2016, Hoàn đi xe máy đến nhà Lại Văn Long để đón Lê Thái Duy rồi về khu vực miếu thần phục ông Trí.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Đạt gọi điện cho Hoàn báo ông Trí vừa vào miếu nên Hoàn và Duy đã chuẩn bị áo chống nắng cùng súng đứng phục trước cổng của miếu Thần.

Khoảng 10 phút sau, khi ông Trí đi từ trong miếu ra thì Hoàn liền đi theo sau, khi cách khoảng 2 mét hắn ta liền rút súng ra bắn một phát trúng vai ông Trí khiến nạn nhân lảo đảo.

Chưa dừng lại, Hoàn tiếp tục tiến lại bắn thêm 5 phát đạn vào phía sau ông Trí rồi lên xe máy Duy đang đợi sẵn bỏ trốn về hướng huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Sau khi gây án, Hoàn đã báo với Đạt vừa bắn ông Trí tử vong.

Sau đó, các đối tượng này đã phi tang những tang vật liên quan đến vụ án trên đường bỏ trốn.

Trước khi các đối tượng bị bắt, Đạt đã đưa cho Hoàn 110 triệu đồng và mua lại một quán cà phê tại phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý với giá 90 đồng, giao cho Hoàn khai thác nhằm trừ vào tiền công như đã cam kết với Hoàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại