17 công ty bỗng bị đưa vào 500 lệnh trừng phạt Nga: Trung Quốc tức tốc hành động, đòi Mỹ phải sửa sai ngay

An An |

"Mỹ cần phải sửa chữa hành vi sai trái của mình ngay lập tức...", đại diện Trung Quốc lên tiếng.

17 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt

Vào ngày 23/2, Mỹ tuyên bố sẽ ban hành hơn 500 lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. 

"Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao đã chỉ định hơn 4.000 thực thể và cá nhân phải chịu các lệnh trừng phạt liên quan đến [Nga] trong hai năm qua, mức trừng phạt lớn nhất từng được áp đặt đối với một nền kinh tế lớn", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết.

Đáng chú ý, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, 17 công ty đến từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông cũng nằm trong danh sách này.

Trong đó, Bộ Tài chính Mỹ nêu tên 6 nhà sản xuất và xuất khẩu Trung Quốc bị cáo buộc vận chuyển thiết bị vi điện tử sang Nga, giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt trước đó. 

Bộ này đã phong tỏa tài sản ở Mỹ cũng như cấm các doanh nghiệp Mỹ giao dịch với các công ty này.

17 công ty bỗng bị đưa vào 500 lệnh trừng phạt Nga: Trung Quốc tức tốc hành động, đòi Mỹ phải sửa sai ngay- Ảnh 1.

Mỹ sẽ ban hành hơn 500 lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Ảnh: CNN

Ba trong số các thực thể Trung Quốc – Công ty TNHH Công nghệ Ausay Quảng Châu, Công ty TNHH Thương mại Biguang Thâm Quyến, Công ty TNHH Điện tử Yilufa – cũng có tên trong danh sách trừng phạt của Liên minh Châu Âu được công bố hôm 20/2, bị cáo buộc giúp Nga tiếp cận hàng hóa do Châu Âu sản xuất với mục đích kép dân sự-quân sự.

Jiangxi Liansheng Technology, một nhà sản xuất quang điện ở miền trung Trung Quốc, cũng bị cáo buộc đã vận chuyển các linh kiện phòng thí nghiệm quang học và các thiết bị công nghệ khác sang Nga.

Hai công ty Trung Quốc còn lại là Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Châu Hesen và Công ty Công nghệ Quảng Châu Sáng tạo Mới.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 250 thực thể và cá nhân, trong đó có ba công ty Trung Quốc, với cáo buộc cung cấp cho các thực thể Nga có quan hệ với quân đội nước này: Zhejiang Oulong Electric, Wuhan Maiwe Communication và Corebai Microelectronics Beijing.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã áp đặt các hạn chế thương mại đối với 93 thực thể, trong đó có một thực thể từ Trung Quốc đại lục và 7 thể từ Hồng Kông.

"Chúng ta phải duy trì sự hỗ trợ của mình cho Ukraine...", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen bình luận. 

"Điều quan trọng là Quốc hội phải tăng cường tham gia cùng các đồng minh trên khắp thế giới trong việc trao cho Ukraine các phương tiện để tự bảo vệ mình...".

Trung Quốc yêu cầu Mỹ sửa sai

Trước động thái của Nhà Trắng, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu khẳng định, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc là "một động thái điển hình của ép buộc kinh tế, chủ nghĩa đơn phương và bắt nạt".

"Mỹ cần phải sửa chữa hành vi sai trái của mình ngay lập tức, đồng thời ngừng ngăn chặn và đàn áp các công ty Trung Quốc. Trung Quốc sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc", ông Liu nói.

Hiện nay, bất chấp các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bùng phát tháng 2/2022, nền kinh tế Nga vẫn trụ vững một cách đáng kinh ngạc.

Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã tăng hơn gấp đôi dự báo về tăng trưởng kinh tế của Nga vào năm 2024, nâng mức dự báo từ 1,1% hồi tháng 10/2023 lên mức 2,6%.

17 công ty bỗng bị đưa vào 500 lệnh trừng phạt Nga: Trung Quốc tức tốc hành động, đòi Mỹ phải sửa sai ngay- Ảnh 3.

Nhiều công ty Trung Quốc cũng nằm trong danh sách trừng phạt Nga của Mỹ. Ảnh: CGTN

Thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga cũng ghi nhận mốc tăng trưởng với tốc độ 25% đến 30% mỗi năm do Moscow đẩy mạnh nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc cũng như việc Bắc Kinh mua dầu khí từ Moscow.

Về xung đột Ukraine, Bắc Kinh cũng kêu gọi hai bên ngừng bắn và đàm phán để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, các nước phương Tây đang gây áp lực buộc Bắc Kinh phải làm nhiều hơn để giúp chấm dứt xung đột.

Michael O'Hanlon, giám đốc nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Brookings, nói rằng dù ít hành động nhưng Trung Quốc giúp đỡ Nga không nhiều như Mỹ đang giúp đỡ Ukraine.

Ông nhấn mạnh: "Điều rất quan trọng là Trung Quốc chưa vận chuyển vũ khí tới Moscow. Đó là một thực tế chiến lược rất quan trọng. Ngoài ra, có những yếu tố trong 'kế hoạch hòa bình' của Trung Quốc mà chúng ta có thể chấp nhận và nên cố gắng hợp tác".







Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại