15 tuổi, tham gia giết người sau tiếng nẹt pô

N.Phú |

Hồ Anh Quốc (15 tuổi, quê Cà Mau) chạy xe máy nẹt pô dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau rồi nhóm của Quốc đã đâm chết một người đứng ra can ngăn trận hỗn chiến này.

Ngày 14-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Hồ Anh Quốc (15 tuổi, quê Cà Mau) và Trịnh Thành Trung (28 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng tạm trú tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để điều tra liên quan đến vụ giết người xảy ra tối 13-1.

Thông tin ban đầu khoảng 20 giờ ngày 13-1, anh Lê Anh Tuấn (27 tuổi, quê Phú Thọ) đang nhậu cùng một số người bạn tại ki-ốt số 3 thuộc nhà trọ của ông Nguyễn Văn Sáu (46 tuổi, ở ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát).

15 tuổi, tham gia giết người sau tiếng nẹt pô - Ảnh 1.

Hồ Anh Quốc.

15 tuổi, tham gia giết người sau tiếng nẹt pô - Ảnh 2.

Trịnh Thành Trung.

Lúc này, Hồ Anh Quốc điều khiển xe máy chạy ngang qua nẹt pô nhiều lần. Thấy vậy anh Lê Anh Tuấn đi đến chỗ Quốc đang dừng xe nói chuyện thì hai bên cãi vã dẫn đến đánh nhau. Bực tức, Quốc đi gọi hai người bạn lớn tuổi hơn là Trịnh Thành Trung và Huỳnh Thanh Vũ quay lại đánh anh Tuấn để trả thù.

Thấy hỗn chiến xảy ra trước khu trọ của mình, ông Nguyễn Văn Sáu, chủ nhà trọ, ra can ngăn thì bị nhóm của Quốc dùng dao đâm trọng thương. Được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Sáu đã chết tại bệnh viện.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng Huỳnh Thanh Vũ. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi Huỳnh Thanh Vũ sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại