15 quan chức Trung Quốc tới Pakistan điều tra vụ nổ xe bus

PV |

Một nhóm điều tra gồm 15 quan chức người Trung Quốc vừa tới Pakistan để cùng nhà chức trách nước này tiến hành cuộc điều tra vụ nổ xe buýt tại tỉnh miền Bắc Khyber Pakhtunkhwa.

Một kỹ sư Trung Quốc gặp nạn trong vụ nổ được quân đội Pakistan di chuyển bằng máy bay trực thăng tới bệnh viện quân đội ở thành phố Gilgit hôm 14/7 (Ảnh: Dawn/AFP)

Một kỹ sư Trung Quốc gặp nạn trong vụ nổ được quân đội Pakistan di chuyển bằng máy bay trực thăng tới bệnh viện quân đội ở thành phố Gilgit hôm 14/7 (Ảnh: Dawn/AFP)

Theo bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid, nhóm điều tra Trung Quốc tới Pakistan ngày 16/7 và lập tức cùng các quan chức an ninh chủ nhà di chuyển tới hiện trường vụ việc.

Hôm 14/7, một chiếc xe buýt chở khách đã phát nổ tại quận Thượng Kohistan, khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 kỹ sư người Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra khi chiếc xe buýt đang trên đường tới công trình thủy điện Dasu nằm tại quận này.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cho biết chính phủ Trung Quốc cũng đã vào cuộc và hai bên liên tục trao đổi các thông tin cập nhật liên quan tới cuộc điều tra. “Chúng tôi cam kết cao nhất với Chính phủ Trung Quốc rằng thủ phạm, những kẻ giấy mặt và kẻ thủ của Dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc- Pakistan (CPEC) và mối quan hệ hữu nghị giữa Pakistan - Trung Quốc sẽ phải trả giá bằng bất cứ giá nào”, ông Sheikh Rashid nêu rõ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trung Quốc đã yêu cầu Pakistan đưa thủ phạm của "vụ tấn công khủng bố" ra trước công lý.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã nêu vấn đề này trong cuộc điện đàm song phương với người đồng cấp Pakistan Imran Khan.

Ngày 17/7, nhà thầu Trung Quốc hiện đang phụ trách thi công công trình thủy điện Dasu cũng đã quyết định dừng mọi hoạt động tại công trường sau vụ nổ này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại