15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới

Thanh Quyên |

Họ đều là những ngôi sao có tài năng nhưng tính cách thì lại khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán.

Trong giới điện ảnh Hollywood, nếu có những sao nổi tiếng với phong cách làm việc chuyên nghiệp lẫn tính tình ôn hòa như: Tom Cruise, Heath Ledger, Jennifer Lawrence, Will Smith, Jake Gyllenhaal, Adam Sandler, Hugh Jackman,… thì lại tồn tại những ngôi sao dù khoác lên người bộ cánh lộng lẫy, xinh đẹp nhưng tính cách và cách hành xử lại không hề đẹp.

Vì thái độ thiếu chuyên nghiệp trong công việc, nhiều diễn viên và các nhà sản xuất phim ảnh Hollywood đều ngần ngại, thậm chí là tránh hợp tác với họ.

Họ là ai? Xem hết danh sách này bạn sẽ thấy vài "người quen" đấy.

Lindsay Lohan

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 1.

Sau thành công với Means Girl, Lindsay Lohan thật sự trở thành "gái hư" trong làng điện ảnh Hollywood.

Cô nàng là biểu tượng đầy tai tiếng của lối sống buông thả, vô kỉ luật với hàng loạt scandal nghiện ngập, trộm cắp, tình ái, rượu chè lẫn đi tù. Lohan khiến rất nhiều fan phải đau lòng vì sự sa đọa của mình.

Không những được gán cho biệt danh "nữ hoàng tiệc tùng", Lilo còn bị chỉ chỉ trích rất nhiều vì thói quen chậm trễ trong công việc.

Khi đóng phim, cô không biết lời thoại của mình là gì, hoặc không thể hiện được ý nghĩa của câu thoại. Năm 2007, Lilo suýt bị đuổi khỏi đoàn phim Georgia Rule cũng bởi thói sa lầy vô độ vào tiệc tùng.

Bruce Willis

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 2.

Siêu sao loạt phim hành động Die Hard thật ra chẳng được nhiều đồng nghiệp yêu mến. Họ còn gọi Willis là "kẻ vô tâm"vì ông chỉ làm bất cứ điều gì ông thích, và không bận tâm việc ấy có ảnh hưởng đến người khác hay không.

Marlon Brando

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 3.

Dù là một trong những nam tài tử vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh, tính cách của Brando lại không hề "vĩ đại" như tài năng của ông. Brando không thèm học lời thoại hoặc không cần nghe lời chỉ đạo của bất cứ ai.

Có lẽ, ông từng tồn tại được trong giới điện ảnh chỉ vì tài năng hiếm có của mình. Nhưng khi nhan sắc đã phai tàn, tài năng cũng không còn ở đỉnh cao, chẳng ai còn nhắc đến cái tên Marlon Brando nữa.

Edward Norton

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 4.

Thế giới này rất kì lạ, nếu có kẻ hời hợt, thì lại có người quá mức nghiêm túc trong công việc. Đó là Edward Norton – chàng diễn viên điển trai một thời.

Siêu sao của Fight Club thường tỏ ra nghiêm túc một cách quá đáng trên phim trường, anh dường như bị ám ảnh việc phải phát triển kĩ năng diễn xuất, phải hoàn thành tốt vai diễn hơn mong đợi.

Thái độ nghiêm nghị, khó gần của Norton vô tình tạo áp lực cho đồng nghiệp và luôn khiến họ phải "nghẹt thở" khi làm việc với anh.

Jennifer Lopez

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 5.

Trong công việc, diva danh tiếng luôn đưa ra những đòi hỏi rất "tiểu thư", nhiều yêu cầu của J.Lo rất quá đáng, thậm chí điên rồ. Cô đòi đi máy bay riêng đến tham gia American Idol, lại còn cho rằng mình xứng đáng nhận giải Oscar sau khi tham gia vào một bộ phim vô danh.

J.Lo hát hay, nhảy giỏi, diễn xuất không tệ, nhưng việc xem bản thân là trung tâm vũ trụ đã làm nữ diva vô tình mất đi nhiều cơ hội nâng cao tên tuổi.

Mike Myers

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 6.

Myers không những là một danh hài, ông còn là đạo diễn, nhà biên kịch kiêm diễn viên tài năng.

Nhưng lắm tài thì nhiều tật; Myers bị nhiều người chỉ trích về bản tính ích kỷ lẫn thói làm việc theo cảm xúc của mình. Rất khó để hợp tác với những người như thế, dù họ tài giỏi đến mức nào.

Katherine Heigl

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 7.

Mỹ nhân nóng bỏng nước Mỹ sẽ xinh đẹp gấn vạn lần hơn nếu cô không nói chuyện. Heigl khiến mọi người phải chán ngấy khi nhiều lần sỉ vả chính bộ phim đã làm nên tên tuổi của cô nàng.

Trên phim trường, cô liên tục hỏi về đủ thứ chuyện trên đời, điều này không những gây phiền phức cho các đồng nghiệp mà còn lãng phí thời gian và tiền bạc của đoàn phim.

Russel Crowe

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 8.

Ngôi sao của Robin Hood nổi tiếng là người nóng tính, ưa nhậu nhẹt say xỉn, và hay dính vào các trận ẩu đả. Thái độ khó chịu cùng cách làm việc thiếu chuyên nghiệp dần khiến bất kì nhà làm phim nào cũng muốn tránh xa Crowe.

Dustin Hoffman

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 9.

Quý ông kiêu hãnh này là mẫu người chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình. Hoffman xem ông là người khó tính duy nhất trên quả đất này, ông chẳng bao giờ để tâm xem người khác khó chịu ra sao với cách làm việc của mình, hoặc họ có phải là mẫu người cầu toàn, khó chịu như ông hay không.

Khi được hỏi, Hoffman nói rằng bản tính khó chịu của ông là hệ quả sau nhiều năm lao tâm và cống hết mình cho nghề. Nói như Hoffman chắc các "lão tướng" trong giới điện ảnh đều có tính tình như ông.

Christian Bale

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 10.

"Người Dơi" Christian Bale không bao giờ chịu "lép vế" trước một ai cả, thậm chí anh từng xảy ra xung đột với đạo diễn và nhà sản xuất phim ảnh.

Trong quá trình quay Terminator Salvation, một đạo diễn hình ảnh lỡ dính vào khuôn hình quay dở của Bale, thế là trong cơn thịnh nộ, anh đã la hét ỏm tỏi, sỉ vả ông trước hàng trăm con mắt.

Đoạn video dài 4 phút quay cảnh Bale mắng chửi xối xả ông đạo diễn rò rỉ trên Internet làm rất nhiều người ngỡ ngàng, hoang mang về hình tượng nho nhã của anh bấy lâu nay. Dù đã xin lỗi người đạo diễn, sự hung dữ của Bale khiến vài người phải "dè chừng" khi làm việc với anh sau này.

Dẫu vậy, Bale lại làm nhiều người ngạc nhiên khi bày tỏ niềm ngưỡng mộ lẫn sự quý mến với cố diễn viên Heath Ledger.

Trong The Dark Knight, Joker của Ledger xuất sắc đến mức vài người quay mũi kiếm sang tấn công Christian Bale, chỉ trích anh diễn Batman quá nhạt, không nổi bật bằng vai phản diện.

Những tưởng anh sẽ ganh ghét với bạn diễn, nhưng không, khi được hỏi về Ledger, Bale luôn dành cho người bạn những lời có cánh.

Val Kilmer

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 11.

Danh tiếng của Kilmer nhanh chóng lụi tàn, và anh không thể trách ai khác ngoài chính bản thân mình. Nhiều người "kể tội" Kilmer là người rất ngông, thô lỗ, luôn tỏ thái độ bất hợp tác với các giám đốc, trợ lý và thành viên trong ê-kíp làm phim. Thậm chí, người ta còn nói anh khá điên rồ.

Charlie Sheen

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 12.

Sao nhiễm HIV từng gây xôn xao dư luận bởi hàng loạt scandal đáng sợ. Không lâu sau tai tiếng nhiễm HIV, anh bị lộ một loạt clip nóng với người đồng giới trong tình trạng phê thuốc.

Sau đó, bạn gái cũ Scottine Ross tố Sheen dọa thuê người mưu sát cô, không những thế, cô nàng còn nói anh "thản nhiên" giấu nhẹm căn bệnh thế kỷ suốt quãng thời gian hò hẹn.

Ngoài Ross, còn có vô số phụ nữ tố cáo Sheen về tội không thông báo tình trạng căn bệnh HIV khi quan hệ. Đây chẳng khác nào việc giết người một cách gián tiếp cả.

Tuy vậy, trước khi người ta kịp để ý đến căn bệnh của Sheen, tác phong thiếu chuyên nghiệp cùng tính khí thất thường khó đoán của anh đã khiến nhiều nhà làm phim, lẫn các đồng nghiệp, rất ngán làm việc với anh.

Sự "điên rồ" của Sheen từng làm anh bị sa thải khỏi loạt phim ăn khách Two and a half men.

William Shatner

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 13.

Mặc dù Shatner là một người vô cùng phi thường trên phim hành động kinh điển Star Stek, song, ở ngoài đời ông lại không được "phi thường" như nhân vật của mình.

Theo nhiều lời đồn, Shatner thường tự ý rời khỏi phim trường, và ông sẽ không thèm diễn nếu ông không thích.

Mel Gibson

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 14.

Cách hành xử "chướng tai gai mắt" lẫn tính khí khó chịu, thất thường của Mel Gibson thậm chí còn nổi tiếng hơn cả các vai diễn của ông.

Nhiều diễn viên, đạo diễn từng làm việc với Gibson đều nhận xét tài tử một thời của Patriot là một tay "sáng nắng chiều mưa", chưa kể còn rất nóng tính

Gwyneth Paltrow

15 ngôi sao hống hách và tự mãn nhất thế giới - Ảnh 15.

Chỉ nhìn qua ngoại hình dịu dàng của Paltrow, ít ai ngờ rằng cô là một trong những người bị ghét nhất Hollywood.

Paltrow yêu cầu nhà tắm phòng tập gym phải được lau sạch trước khi cô vào, bởi cô không muốn chạm vào nước thừa của người khách trên sàn.

Hơn nữa, người tình của Iron man từng được cho là khoe mẽ khi cô kể lể trên trang cá nhân về những bữa ăn xa xỉ, các túi xách, đôi giày tân thời choáng lộn của mình.

Dù dưới danh nghĩa tư vấn cho người khác, hành động vừa trẻ con vừa tiểu thư của Paltrow chỉ làm cho người ta mang cảm giác cô đang đánh bóng bản thân một cách lố bịch.

Mối quan hệ giữa Paltrow với các đồng nghiệp lẫn nghệ sĩ khác cũng rất phức tạp.

Nữ minh tinh từng là bạn thân của Madona, nhưng đột ngột họ không nhìn mặt nhau, sau đó còn dùng những lời lẽ không đẹp để nói về người kia. Paltrow còn hay nói xấu các nữ diễn viên khác, như Reese Witherspoon và Beyoncé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại