14 phương pháp làm đẹp "kinh dị" 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ

Đức 2 Xích |

Dù ở thời đại nào thì nhu cầu làm đẹp của con người cũng rất đa dạng và phong phú.

Ngành công nghiệp làm đẹp đã trải qua một chặng đường dài trong những năm qua. Tuy nhiên, điểm chung là mọi người luôn sẵn sàng "tới bến" vì nhu cầu làm đẹp.

Hãy xem 14 bức ảnh này để biết các quy trình làm đẹp trông như thế nào trong những năm 1930 - 1940.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 1.

Tẩy tàn nhang bằng carbon dioxide là một phương pháp điều trị phổ biến trong những năm 30. Mắt của bệnh nhân được bịt bằng nút kín, lỗ mũi được bịt kín để bảo vệ và họ phải thở bằng ống.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 2.

Một chiếc máy sấy bình thường.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 3.

Máy uốn tóc ở Đức vào năm 1929. Tuy nhiên, chiếc máy này được cho là có thể khiến tóc bạn xoăn vĩnh viễn.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 4.

Thiết bị trang điểm toàn khuôn mặt và được Max Factor phát minh vào năm 1930.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 5.

Mặt nạ từ những năm 1940 này sẽ được làm nóng lên để kích thích tuần hoàn và giúp cho làn da trông tươi trẻ.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 6.

Những chiếc "ghế mát xa" có con lăn kim loại này được sử dụng để hỗ trợ giảm cân. Chúng có thể được tìm thấy trong các "tiệm làm đẹp" vào những năm 40.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 7.

Một liệu pháp làm đẹp được sử dụng vào những năm 1940.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 8.

Được sử dụng trước khi kính chống nắng được phát minh, mọi người sẽ mặc "Áo choàng chống nắng" với kính râm tích hợp để bảo vệ họ khỏi ánh nắng mặt trời.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 9.

Phụ nữ sẽ dành hàng giờ đồng hồ với mái tóc của họ trong những cỗ máy điên rồ để có được mái tóc xoăn như ý.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 10.

Mặt nạ hoa quả được sử dụng vào năm 1930.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 11.

Muốn có một làn da hồng hào? Hãy thử chiếc máy "Glamour Bonnet" với công dụng giảm áp suất khí quyển xung quanh đầu bạn.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 12.

Mọi người sẽ sử dụng loại máy này bao gồm các vòi phun thủy tinh nhỏ, ống cao su và chân không để có được làn da trắng sáng hơn.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 13.

Vào những năm 1920, mọi người đeo "mặt nạ làm đẹp" bằng cao su để loại bỏ nếp nhăn.

14 phương pháp làm đẹp kinh dị 90 năm trước, trông phát khiếp nhưng công dụng không thua bây giờ - Ảnh 14.

Đây được gọi là mặt nạ "Hangover Heaven". Cũng được tạo ra bởi Max Factor, nó có các hình khối bằng nhựa chứa đầy nước và sau đó đông lạnh. Mục đích của nó là giúp giải quyết các cơn say rượu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại