12 "hoàng tử lai" trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính

ĐL |

Đã bao giờ bạn thắc mắc một con hổ đem lòng yêu sư tử thì sẽ sinh ra đứa con như thế nào chưa?

Chỉ với 3 chữ "Hoàng tử lai" thôi mà nhà văn J. K. Rowling có thể hô biến ra nguyên tập 6 của thế giới phù thủy ảo diệu luôn.

Tuy nhiên, không riêng gì thế giới của Harry Potter đâu mà ngoài đời Muggle (những người không pháp thuật) cũng có nhiều động vật lạ lẫm và xinh xẻo, xứng danh là hoàng tử công chúa lai! Nếu bạn không tin, hãy cùng điểm qua danh sách 12 sinh vật lai huyền bí và nơi tìm ra chúng.

1. Con "lằn" (lừa x ngựa vằn)

12 hoàng tử lai trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính - Ảnh 1.

Lai giữa Ngựa vằn và Lừa! Giống này bắt đầu xuất hiện từ thế kỉ 19 do nhà bác họa Charles Darwin lai tạo. Chúng vẫn tồn tại đến nay nhưng rất hiếm gặp vì thường bị vô sinh.

2. Cá "hoi" (cá heo x cá voi)

12 hoàng tử lai trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính - Ảnh 2.

Đã "voi" lại còn "heo" nhưng không phải vì nó quá bự đâu. Mà giống này được lai giữa bố Cá voi sát thủ với mẹ Cá heo mũi chai đấy!

Loài vật này có thể tự lai giống trong tự nhiên. Còn tại các thủy cung khắp thế giới thì chỉ ghi nhận 1 cá thể cái ở công viên Sea Life, Hawaii mà thôi. Nó sinh vào tháng 5/1985 và đến giờ đã có 3 "baby" rồi.

3. Con beefalo (bò nhà x bò bison)

12 hoàng tử lai trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính - Ảnh 3.

Lai giữa bò bison châu Mỹ hoang dã với các giống bò thuần hóa. Trong lịch sử, vào 1.800 năm trước khoa học đã ghi nhận trường hợp bò bison châu Mỹ lai với các giống bò khác rồi.

Còn hiện giờ, các giống bò lai đang được nghiên cứu rộng rãi để gia tăng chất lượng thịt! Và điều thú vị là lai xong chúng vẫn rất... mắn đẻ nhé.

4. Con "sổ" (sư tử x hổ)

12 hoàng tử lai trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính - Ảnh 4.

Giống mèo lớn này lai giữa bố Sư tử và mẹ Hổ. Lông nó vằn vện nhưng thường nhạt, và "hoa văn" của mỗi con rất khác nhau tùy vào cách ADN của bố mẹ nó "phối màu". Các cá thể "sư hổ" thường nặng 400kg, nhận danh hiệu con lai có kích cỡ lớn nhất trong dòng họ mèo lớn.

Hầu như giống sư hổ chỉ xuất hiện trong sở thú thôi. Bạn nghĩ xem, vua đồng cỏ và bà mẹ rừng rậm - liệu có bao nhiêu cơ hội chạm mặt rồi giao phối với nhau ngoài tự nhiên? Và đừng quên, "họ" còn có người chồng cọp hay nàng vợ sư tử đang ở nhà đợi cơm!!!

5. Con "hử" (hổ x sư tử)

12 hoàng tử lai trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính - Ảnh 5.

Lai giữa bố Hổ và mẹ Sư tử, rất hiếm gặp. Cả ngành động vật học đã sốc khi một nàng hổ có thể "yêu" lấy chàng sư tử ở Sở thú Hellabrunn (Đức), sau đó 3 con của chúng đã được nuôi nấng khôn lớn!

6. Con "ngầu quá má ơi" (báo hoa mai x sư tử)

12 hoàng tử lai trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính - Ảnh 6.

Lai giữa bố Báo hoa mai và mẹ Sư tử. Đầu của nó rõ ràng là nòi giống sư tử trong khi thân mình vằn hoa như loài báo đích thực! Con báo hoa sư tử đầu tiên được nuôi ở 1 vườn thú Ấn Độ vào năm 1910 nhưng sớm qua đời. Giống này chỉ được con người cho lai tạo chứ không xuất hiện trong tự nhiên.

7. Báo đốm sư tử (báo đốm x sư tử)

12 hoàng tử lai trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính - Ảnh 7.

Lai giữa bố Báo đốm và mẹ Sư tử. Hiện nay chỉ ghi nhận 1 cá thể lai báo đốm sư tử ở vườn thú Bear Creek Wildlife tại Ontario, Canada mà thôi.

Theo vườn thú, báo đốm và sư tử đã được nuôi chung với nhau từ nhỏ, là cặp "thanh mai trúc mã" không thể tách rời. Thế là đứa con lai này đã ra đời như thành tựu của mối tình đó! Hiện em vẫn sống cùng với bố mẹ.

8. Gấu "lem nhem" (gấu xám x gấu trắng)

12 hoàng tử lai trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính - Ảnh 8.

Lai giữa gấu xám Bắc Mỹ và gấu Bắc Cực. Trường hợp lai này rất thú vị vì hầu như chỉ diễn ra trong tự nhiên. Hơn nữa, 2 loài gấu này vốn có lãnh thổ riêng nên ít khi nào "vượt rào"! Phải táo bạo lắm hai họ nhà gấu mới có thể sinh ra em gấu Pizzly đó.

9. Con la (lừa x ngựa)

12 hoàng tử lai trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính - Ảnh 9.

Lai giữa ngựa cái và lừa đực. Về hình dạng con la giống lừa hơn ngựa. Trong khi ngựa có 64 nhiễm sắc thể, và lừa có 62, con la có 63 nhiễm sắc thể. Con số lẻ này không cho phép các nhiễm sắc thể phân chia thành cặp, do đó, la hầu như không thể sinh con.

10. Con cama (lạc đà có bướu x lạc đà không bướu)

12 hoàng tử lai trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính - Ảnh 10.

Lai giữa lạc đà có bướu và lạc đà không bướu. Cama không tồn tại trong tự nhiên mà chỉ do con người gây giống. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1998 với mục đích tạo ra giống vật nuôi cho nhiều lông hơn để dệt len!

11. Con "cê" (cừu x dê)

12 hoàng tử lai trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính - Ảnh 11.

Rất rất hiếm, đến nay chỉ ghi nhận 2 cá thể "cừu dê" trên toàn thế giới. Thật ra đã có nhiều nỗ lực lai tạp giữa 2 loài này, nhưng thai thường chết trong bụng mẹ. Nếu sống đến lúc trưởng thành thì cũng không có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.

12. Mèo Savannah (mèo nhà x linh miêu đồng cỏ)

12 hoàng tử lai trong thế giới động vật với ngoại hình ngầu lòi và cá tính - Ảnh 12.

Mèo Savannah là một giống mèo lai, kết quả cho "chuyện tình" giữa Linh miêu đồng cỏ và mèo nhà. Giống này thông minh, trung thành và mến chủ như... chó! Có thể huấn luyện làm trò được đấy nhé!

(Theo Brightside)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại