12 giờ truy bắt người chồng giết vợ rồi bỏ trốn trong rẫy cà phê

Quốc Thắng |

Thấy vợ đòi bỏ về nhà mẹ đẻ nên Mạnh lấy một cây búa đóng đinh đánh mạnh vào đầu người phụ nữ. Cú đánh khiến nạn nhân ngã gục, co giật.

Sáng 19/11, Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk), cho biết đơn vị vừa bắt được Giang Văn Mạnh (40 tuổi, ngụ xã Cư Ni) để điều tra về hành vi Giết người sau 12 giờ truy bắt. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Khuyên (39 tuổi, vợ Mạnh).

Trước đó, khoảng 16h ngày 18/11, giữa Mạnh và vợ đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, bà Khuyến đòi bỏ về nhà mẹ nên Mạnh lấy một cây búa đóng đinh đánh mạnh một phát vào đầu vợ. Cú đánh khiến bà Khuyến ngã gục, co giật.

Thấy vợ co giật nên Mạnh đóng cửa nhà bỏ trốn ra rẫy cà phê. Ngay sau đó người dân phát hiện đưa bà Khuyến đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong khi chưa đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, CSĐT Công an huyện Ea Kar huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành vây bắt nghi can. Đến khoảng 5h sáng nay, lực lượng chức năng đã bắt được Mạnh khi nghi can đang nằm ngủ dưới gốc cà phê.

Theo một lãnh đạo công an huyện Ea Kar, Mạnh bị hội chứng Down, người chỉ cao hơn 1m, trong cuộc sống hai vợ chồng mạnh thường xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng Mạnh có 2 con và đều mang bệnh tật bẩm sinh, không được bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại