12 giờ đêm thấy ngôi nhà bên đường mở toang cửa, người đàn ông có hành động khiến tất cả vỗ tay

Trình Ca |

Thấy chẳng có ai ngồi trông trong căn nhà đầy xe máy mở cửa, người đàn ông vội làm ngay một việc.

Trong tình cảnh chỉ cần sơ sẩy ra là bị mất cắp, nhiều người luôn luôn để ý đến chuyện bảo vệ tài sản, chú ý nhà cửa. Thậm chí khi đi đường, người ta cũng phải chú ý đến ba lô, đi đâu gửi xe khóa cổ, tất cả cũng chỉ bởi nỗi sợ hãi tài sản "không cánh mà bay".

Ấy vậy nhưng có một ngôi nhà đến nửa đêm mà chẳng chịu đóng cửa. Thậm chí cũng không có lấy một người ngồi trông đồ. Sự hớ hênh của gia chủ khiến một người đàn ông đăng đàn cảnh báo.

"12 giờ 30 phút, nhà của cụ nào vào nhận nhé. Cửa mở toang hoang kiểu mời trộm xơi. Em đứng ấn chuông chục lần và gọi cửa một lúc mà không có ai chịu xuống, chắc cả nhà ngủ hết rồi. Em mà là trộm thì tối nay được một mẻ cá to.

Gọi một lúc không được nên đành đóng hộ cụ cái cổng. Cụ có đọc được thì bình luận giúp em xem sáng mai nhà mình có mất cái xe nào không nhé".

Đây là một bài đăng trong nhóm đông thành viên. Đi kèm với đó là hai tấm ảnh chụp một ngôi nhà có tầng 1 để rất nhiều xe máy.

12 giờ đêm thấy ngôi nhà bên đường mở toang cửa, người đàn ông có hành động khiến tất cả vỗ tay - Ảnh 1.
12 giờ đêm thấy ngôi nhà bên đường mở toang cửa, người đàn ông có hành động khiến tất cả vỗ tay - Ảnh 2.

Nhìn thấy căn nhà hớ hênh thế này người đàn ông làm ngay việc tốt.

Thấy ngôi nhà quá hớ hênh, thiếu cảnh giác, người đàn ông tốt bụng vì sợ mất trộm đồ nên đã gọi cửa bấm chuông. Chẳng có kết quả, anh ta đã đóng cổng lại để chắc ăn hơn.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần mọi người dành lời khen ngợi cho hành động của người đàn ông. Số khác cho rằng chắc hẳn gia đình này đang bẫy trộm chứ làm gì có nhà nào lơ đãng đến thế.

"Có khi người ta đang nấp trên tầng 2 đấy ạ, lúc đó cụ này mà dắt xe thì chỉ no đòn thôi. Nhưng dù sao hành động khi không biết của cụ chủ cũng rất đáng khen", một dân mạng viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại