113 bám đuổi, khống chế kẻ dùng súng truy sát người đi ô tô

Nguyễn Song |

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Ngọc rút súng bắn anh Huy nhưng trượt. Sau đó, Ngọc tiếp tục chạy xe máy truy sát người đi ô tô.

Chiều 25/5, Cảnh sát 113 tỉnh Đồng Nai đã bàn giao đối tượng Phạm Tấn Ngọc (23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) cho Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra xử lý về hành vi sử dụng súng truy sát, bắn người đi ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, Ngọc đi xe máy chở một người tên Bình chưa rõ lai lịch mang theo một khẩu súng đến quán nước mía thuộc khu phố 3, phường An Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) để gặp một người tên Huy đòi tiền nợ.

Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã giữa Ngọc và Huy. Trong lúc lời qua tiếng lại, Ngọc rút khẩu súng mang sẵn trong người chĩa vào Huy bóp cò nhưng không trúng.

113 bám đuổi, khống chế kẻ dùng súng truy sát người đi ô tô - Ảnh 1.

Phạm Tấn Ngọc bị bắt tại đồn công an (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Hoảng sợ, người đàn ông tên Huy vội vàng lên ô tô bỏ trốn. Tuy nhiên, Ngọc không buông tha mà chạy xe máy biển kiểm soát 60Y3- 2419 đuổi theo truy sát nạn nhân. Người dân vội báo cho lực lượng 113 Công an Đồng Nai để đeo bám đối tượng.

Chạy được một đoạn, thì xe của Ngọc đã va vào đuôi xe của Huy nên ngã xuống đường. Lúc này, lực lượng Cảnh sát 113 đã đuổi theo kịp thời khống chế, bắt giữ được đối tượng Ngọc đưa về Công an phường An Bình làm việc.

Qua kiểm tra khẩu súng cho thấy đây là loại súng dạng Ru lô, trong súng có 6 viên đạn, trong đó có 1 viên đã được bắn. Theo lực lượng công an, đây là súng bắn đạn bi với hình thức kích hoạt bằng ga và có tính sát thương rất cao. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, Ngọc khai nhận do Huy nợ mình số tiền 7 triệu đồng nhưng đòi nhiều lần chưa trả nên đối tượng rủ Bình mang súng đi uy hiếp để đòi nợ.

Về khẩu súng Ngọc khai mua với giá 7 triệu đổng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại