11 trưởng phòng bị điểm danh trước tin đồn "nhảy lầu trong vụ cháy nhà nghỉ"

T.Công |

Ông Hồ Ngọc Được, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận nói đã điểm danh các trưởng phòng của Sở và khẳng định tin đồn "nhảy lầu ở nhà nghỉ" là thất thiệt.

Tờ Thanh niên cho hay, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận Hồ Ngọc Được đã bác thông tin cho rằng "có trưởng phòng của Sở nhảy lầu thoát thân trong vụ cháy nhà nghỉ ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận".

Vị này nói đã cho điểm danh 11 trưởng phòng của Sở thì không ai bị thương ở chân, tay hay đi khập khiễng.

Theo tin từ báo Bình Thuận, nhà nghỉ bị cháy có 5 tầng, khi xảy ra cháy vào 5h sáng 29/4, nhiều khách trong lúc hoảng loạn đã nhảy và đu dây từ các tầng xuống đất. Có một số người bị thương.

Tờ Pháp luật TP.HCM dẫn tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, một người đàn ông khoảng 50 tuổi bị thương khi nhảy lầu ở nhà nghỉ vừa được viện này chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) điều trị do lún cột sống, chèn ép tủy sáng 4/5.

Trước khi ông Hồ Ngọc Được bác thông tin có cán bộ của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận nhảy lầu trong vụ cháy nhà nghỉ thì người đàn ông này bị đồn là trưởng phòng của Sở.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại