10 quốc gia “nhiều vàng” nhất thế giới năm 2022: Mỹ đứng đầu, Trung Quốc siêu nhiều nhưng vẫn thua 3 nước này

Ánh Lê |

Trong khi nhiều nước gửi vàng dự trữ trong các hầm ngầm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thì tất cả vàng dự trữ của Trung Quốc đều được cất trong nước.

Dưới đây là bảng xếp hạng 10 quốc gia sở hữu nhiều vàng nhất thế giới, theo dữ liệu Goldhub:

1. Mỹ

Mỹ đứng đầu danh sách này với 8.133,47 tấn vàng dự trữ. Con số gần bằng số vàng của Đức, Ý và Nga cộng lại. Khoảng nửa số này hiện được cất giữ tại kho vàng Fort Knox, bang Kentucky, Mỹ.

10 quốc gia “nhiều vàng” nhất thế giới năm 2022: Mỹ đứng đầu, Trung Quốc siêu nhiều nhưng vẫn thua 3 nước này  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

2. Đức

Sau Mỹ, Đức với 3.359,09 tấn, đứng thứ 2 thế giới về lượng vàng dự trữ.

Là đầu tàu kinh tế của châu Âu, Đức luôn duy trì một kho dự trữ vàng với quy mô rất lớn. Chính vì vậy đã làm cho quốc gia này trở thành quốc gia dự trữ vàng lớn thứ hai trên thế giới.

3. Ý

Ý đứng thứ ba trong danh sách này với lượng vàng dự trữ là 2.451,84 tấn. Số vàng này của Ý hiện cất giữ trong các hầm tại Rome, Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ và Ngân hàng trung ương Anh.

4. Pháp

Pháp đứng ở vị trí thứ 4 với lượng vàng dự trữ là 2.436,35 tấn

Ngân hàng trung ương của Pháp đã bán rất ít vàng trong vài năm qua. Trong giai đoạn từ 2009 đến 2014 nước này khẳng định không có kế hoạch bán bớt vàng dự trữ. Lượng dự trữ hiện tại bao gồm 100 tấn tiền vàng và phần còn lại ở dạng thanh nặng khoảng 12,5 kg mỗi thỏi. Các hầm chứa Banque de France ở Paris là một trong bốn kho tiền được chỉ định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

10 quốc gia “nhiều vàng” nhất thế giới năm 2022: Mỹ đứng đầu, Trung Quốc siêu nhiều nhưng vẫn thua 3 nước này  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

5. Nga

Hiện tại, Nga đứng thứ 5 về dự trữ vàng và có 2.298,53 tấn vàng dự trữ.

6. Trung Quốc

Trung Quốc đang đứng vị trí thứ 6 trong danh sách này. Quốc gia này đang dự trữ 1.948,31 tấn vàng. Dù chỉ xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng nhưng quốc gia này lại là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm 12% sản lượng khai thác toàn cầu. Trong khi nhiều nước gửi vàng dự trữ trong các hầm ngầm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thì tất cả vàng dự trữ của Trung Quốc đều được cất trong nước.

10 quốc gia “nhiều vàng” nhất thế giới năm 2022: Mỹ đứng đầu, Trung Quốc siêu nhiều nhưng vẫn thua 3 nước này  - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Internet

7. Thụy Sĩ

Ở vị trí thứ bảy là Thụy Sĩ với dự trữ vàng là 1.040 tấn. Đây là quốc gia có trữ lượng vàng bình quân đầu người lớn nhất thế giới.

8. Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia có trữ lượng vàng lớn thứ 8 trên thế giới, với 845,97 tấn vàng dự trữ.

10 quốc gia “nhiều vàng” nhất thế giới năm 2022: Mỹ đứng đầu, Trung Quốc siêu nhiều nhưng vẫn thua 3 nước này  - Ảnh 4.

Ảnh minh họa: Internet

9. Ấn Độ

Ấn Độ đứng thứ 9 trong danh sách này với 743,83 tấn vàng dự trữ. Quốc gia Nam Á nơi có 1,25 tỷ dân này là thị trường tiêu thụ vàng nhiều thứ 2 thế giới và là một trong những yếu tố chủ chốt ảnh hưởng đến giá giao dịch loại tài sản này.

10. Hà Lan

Đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng dự trữ vàng thế giới là Hà Lan với 612,45 tấn vàng dự trữ. Vào tháng 10/2019, Hà Lan đã vận chuyển 200 tấn vàng từ Ngân hàng Trung ương Hà Lan ở Amsterdam đến Camp New Amsterdam. Ngân hàng này nhận định vàng là biểu tượng cho sự tin tưởng và là neo an toàn cho hệ thống tài chính nhằm chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất diễn ra trong nền kinh tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại