10 điểm khác biệt giữa người truyền cảm hứng và kẻ dễ bỏ cuộc

Tài Teen |

Người truyền cảm hứng trong mọi tình huống họ luôn cho người khác cảm hứng để cố gắng, kẻ dễ bỏ cuộc chỉ biết than vãn khi biến cố xảy ra.

Khó khăn là điều tất yếu để chúng ta trưởng thành, người truyền cảm hứng không ngại khó khăn để phát triển còn kẻ dễ bỏ cuộc thì chẳng mấy mà buông xuôi.
Khó khăn là điều tất yếu để chúng ta trưởng thành, người truyền cảm hứng không ngại khó khăn để phát triển còn kẻ dễ bỏ cuộc thì chẳng mấy mà buông xuôi.
Mục đích khi làm việc của họ cũng khác nhau: Người mong muốn tạo ra giá trị mới, người thì chỉ mong nhận lại những giá trị cho bản thân.
Mục đích khi làm việc của họ cũng khác nhau: Người mong muốn tạo ra giá trị mới, người thì chỉ mong nhận lại những giá trị cho bản thân.
Biến cố xảy đến, người chọn cách vượt qua trong điềm tĩnh còn người thì hoảng loạn trước sóng gió của cuộc đời.
Biến cố xảy đến, người chọn cách vượt qua trong điềm tĩnh còn người thì hoảng loạn trước sóng gió của cuộc đời.
Người tạo ra dư luận và sẵn sàng đón nhận dư luận trong tâm thế của người dẫn đầu - đó chính là người tạo nên cảm hứng cho cộng đồng.
Người tạo ra dư luận và sẵn sàng đón nhận dư luận trong tâm thế của người dẫn đầu - đó chính là người tạo nên cảm hứng cho cộng đồng.
Sống vì cuộc đời, sống vì mọi người, đó là mục đích sống và làm việc của những người truyền cảm hứng, còn những kẻ dễ bỏ cuộc thì họ chỉ cần sống cho chính mình.
Sống vì cuộc đời, sống vì mọi người, đó là mục đích sống và làm việc của những người truyền cảm hứng, còn những kẻ dễ bỏ cuộc thì họ chỉ cần sống cho chính mình.
Lý tưởng công việc: Cống hiến và làm cho xong.
Lý tưởng công việc: Cống hiến và làm cho xong.
Luôn hài lòng với hiện tại - đó chính là khiến cho những người dễ bỏ cuộc có cuộc sống một màu, không một chút điểm nhấn.
Luôn hài lòng với hiện tại - đó chính là khiến cho những người dễ bỏ cuộc có cuộc sống một màu, không một chút điểm nhấn.
Bị lãnh đạo la mắng, đó là điều không mấy ai mong muốn nhưng với người truyền cảm hứng thì đó chính là chất xúc tác để cố gắng nhiều hơn.
Bị lãnh đạo la mắng, đó là điều không mấy ai mong muốn nhưng với người truyền cảm hứng thì đó chính là chất xúc tác để cố gắng nhiều hơn.
Sau nhiều nỗ lực, dù bị thất bại thì hãy cứ kiên trì bám đuổi cho những dự án tiếp theo. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận khi mình đã dùng 100% năng lượng để làm việc.
Sau nhiều nỗ lực, dù bị thất bại thì hãy cứ kiên trì bám đuổi cho những dự án tiếp theo. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận khi mình đã dùng 100% năng lượng để làm việc.
Không thích ai hơn mình nhưng cũng chả thèm cố gắng để vượt qua họ - đó là cách mà những người dễ bỏ cuộc đang làm.
Không thích ai hơn mình nhưng cũng chả thèm cố gắng để vượt qua họ - đó là cách mà những người dễ bỏ cuộc đang làm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại