10 chi tiết 'dư thừa' trên đồ vật này đều có công dụng riêng: Hầu hết mọi người không biết!

Cẩm Mai |

Bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra công dụng thật sự của chúng.

1/ Mã số trên quả trứng

10 chi tiết dư thừa trên đồ vật này đều có công dụng riêng: Hầu hết mọi người không biết! - Ảnh 1.

Việt hóa ảnh: Cẩm Mai.

Ở nhiều quốc gia, người ta in mã số lên vỏ trứng để cho biết các thông tin xuất xứ, bao gồm: Số đầu cho biết phương pháp chăn nuôi, 2 chữ cái tiếp theo là tên quốc gia sản xuất và cuối cùng là số đăng ký của cơ sở chăn nuôi.

Số đầu tiên từ 0 đến 3, có nghĩa là:

0 - trứng hữu cơ.

1 - trứng gà chạy bộ.

2 - trứng gà nuôi trong sân nhà.

3 - trứng gà nuôi trong chuồng trại.

2/ Chức năng hạ tầm với màn hình trên smartphone

10 chi tiết dư thừa trên đồ vật này đều có công dụng riêng: Hầu hết mọi người không biết! - Ảnh 2.

Nếu bạn thấy màn hình smartphone to quá khiến bạn không thể với ngón tay lên trên đỉnh màn hình khi dùng một tay, thì đã có chức năng "tầm với".

Ví dụ, để hạ thấp đỉnh màn hình iPhone xuống, bạn cần kích hoạt tính năng Tầm với bằng cách, vào Cài đặt > Trợ năng > Cảm ứng > bật tính năng Tầm với. 

Với tính năng này, giao diện màn hình sẽ thu nhỏ lại xuống nửa dưới màn hình để bạn dễ dàng sử dụng bằng một tay. Khi muốn trở lại dùng toàn màn hình, bạn chạm vào phần trên màn hình hoặc vuốt ngược lại từ dưới lên.

3/ Màu lông bàn chải đánh răng nhắc nhở bạn về hạn sử dụng

10 chi tiết dư thừa trên đồ vật này đều có công dụng riêng: Hầu hết mọi người không biết! - Ảnh 3.

Màu lông bàn chải đánh răng nhắc nhở bạn lúc cần thay bàn chải đánh răng. Khi lông bàn chải trở nên nhạt màu, là dấu hiệu cho bạn biết rằng bàn chải đã hết hạn sử dụng.

4/ Gương chiếu hậu được thiết kế để điều chỉnh vị trí ban ngày và ban đêm

10 chi tiết dư thừa trên đồ vật này đều có công dụng riêng: Hầu hết mọi người không biết! - Ảnh 4.

Gương chiếu hậu ô tô ban đầu được thiết kế để tránh tai nạn cho người lái xe, bằng cách thay đổi vị trí tùy theo thời điểm trong ngày, làm giảm ánh sáng chói của đèn pha phía sau. Hiệu ứng làm mờ của gương làm mắt dễ chịu hơn.

5/ Để bảo quản lọ bơ lạc, tốt nhất là nên úp ngược nó xuống

10 chi tiết dư thừa trên đồ vật này đều có công dụng riêng: Hầu hết mọi người không biết! - Ảnh 5.

Lọ bơ lạc để lâu, chất lỏng sẽ tách khỏi bơ và nổi lên trên cùng, khi bạn ăn, sẽ thấy bơ bị tách ra thành phân lớp. Nếu bạn đậy chặt nắp lọ rồi đặt ngược lọ thì dầu sẽ không nổi lên trên bề mặt.

6/ Hàng khuy trên vai áo trẻ nhỏ

10 chi tiết dư thừa trên đồ vật này đều có công dụng riêng: Hầu hết mọi người không biết! - Ảnh 6.

Trên 2 vai áo trẻ nhỏ thường có hàng khuy để cởi áo bẩn cho bé bằng cách kéo tụt xuống dưới, thay cho phải kéo áo bẩn qua mặt bé.

7/ Nắp cốc cà phê Starbuck cũng là đĩa lót

10 chi tiết dư thừa trên đồ vật này đều có công dụng riêng: Hầu hết mọi người không biết! - Ảnh 7.

Nắp cốc cà phê Starbuck có một vết cắt đặc biệt. Bạn có thể đặt đáy cốc vào đó vừa khít và dùng nó như chiếc đĩa lót cốc để tránh bị đổ.

8/ Răng cưa kim loại đa năng trên tay cầm kéo nhà bếp

10 chi tiết dư thừa trên đồ vật này đều có công dụng riêng: Hầu hết mọi người không biết! - Ảnh 8.

Bạn đã biết hết chức năng của răng cưa kim loại trên tay cầm kéo nhà bếp chưa? Nó có thể kẹp vỡ vỏ các loại hạt lớn hoặc vỏ cua, cắt thịt gà, mở nắp chai và lọ.

9/ Vòng đai thêm ở quần bò có ích cho người đi xe đạp

10 chi tiết dư thừa trên đồ vật này đều có công dụng riêng: Hầu hết mọi người không biết! - Ảnh 9.

Quần bò thường có thêm vòng đai vải thêm tưởng chừng như dư thừa nhưng thực ra hãng thời trang Levi's thiết kế ra nó để người đi xe đạp đeo chìa khóa.

10/ Cái muỗng đục lỗ ở đáy

10 chi tiết dư thừa trên đồ vật này đều có công dụng riêng: Hầu hết mọi người không biết! - Ảnh 10.

Cái muỗng đục lỗ trông kỳ quặc và tưởng như nó không xúc được cái gì nhưng thực ra nó rất hữu ích nếu như bạn muốn múc vật tròn và nhỏ như quả ô liu hay tép tỏi ra khỏi lọ mà nó không bị rơi.

Nguồn bài và ảnh: Bright Side

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại