1 triệu 'siêu vũ khí' sắp vô dụng?

Hoài Giang |

Điều đáng buồn là nhận định này lại đến từ một chuyên gia Ukraine.

1 triệu "siêu vũ khí"?

Vào ngày 20/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Alexander Kamyshin đã tiết lộ một kế hoạch tham vọng.

Đó là trong năm 2024, ngành công nghiệp quốc phòng nước này sẽ sản xuất và chuyển giao cho quân đội hơn 1 triệu máy bay không người lái (UAV/Drone) đa dạng về chủng loại.

Tuy nhiên đa phần chúng sẽ là FPV Drone, loại Drone góc nhìn thứ nhất được cho là 'sát thủ tuyến đầu'.

Thực tế là Kiev hiện đang cố gắng mở rộng sản xuất các loại vũ khí và trang thiết bị cần thiết cho các hoạt động quân sự để giảm sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ các nước NATO.

Vị trí đặc biệt trong kế hoạch mới là FPV Drone, rõ ràng người Ukraine đang tin rằng số lượng lớn vũ khí này sẽ đủ để đáp ứng hỏa lực yểm trợ cần thiết cho các đơn vị quân đội đồng thời bù đắp cho những tổn thất của các khí tài tấn công khác.

1 triệu 'siêu vũ khí' sắp vô dụng?- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine phóng một FPV Drone được trang bị thêm pin để di chuyển xa hơn và một đầu đạn súng phóng lựu chống tăng (RPG) chưa rõ chủng loại.

Sắp trở nên vô dụng?

Khi những chiếc "mâu" FPV Drone bắt đầu tràn ngập bầu trời, chiến thuật chiến tranh không người lái hiện đại đòi hỏi những tấm "thuẫn" vừa hiệu quả và quan trọng hơn là rẻ tiền - để khắc chế thứ rẻ tiền kia.

Và không có gì đáng ngạc nhiên khi người Nga bắt đầu phát triển các khí tài giúp đánh chặn FPV Drone của Ukraine.

Và kết quả của quá trình này là hàng loạt video trên Internet cho thấy nhiều loại khí tài với các biện pháp đánh chặn FPV khác nhau đang được lực lượng Nga thử nghiệm ở khu vực "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Dưới đây là một số nguyên mẫu được trang tin Topcor.ru thu thập từ mạng xã hội VK của Nga trong thời gian gần đây:

1. Đầu tiên là video cho thấy một nguyên mẫu Drone đánh chặn một chiếc Drone khác bằng cách phóng lưới. Được biết kết quả thử nghiệm này là việc chiếc Drone đánh chặn "tha con mồi" đến một khu vực an toàn trước khi thả xuống đất (hoặc phóng thẳng xuống đất).

Được biết chiếc Drone đánh chặn được lắp ráp từ linh kiện của FPV Drone 9 inch, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm nhờ camera hồng ngoại, độ bền bay trong 24 phút với tốc độ lên tới 140 km/h, tầm hoạt động 4-5 km và độ cao 5-6 km.

Video cuộc thử nghiệm đánh chặn Drone bằng cách phóng lưới từ một Drone khác.

Việc bắn lưới diễn ra hoàn toàn tự động ở khoảng cách 5-6 mét so với mục tiêu.

Không những vậy, Drone này còn có khả năng vô hiệu hóa mục tiêu bằng cách lao thẳng vào đối phương.

2. Tiếp theo là một Drone đánh chặn được trang bị súng shotgun (súng bắn đạn ghém) 30 mm.

Những người phát triển nó đảm bảo rằng khí tài có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 40 mét. Viên đạn 200 g sẽ tạo thành một "đám mây" dày đặc với độ lan rộng khoảng 1,5 mét giúp "vít cổ" mọi Drone.

Video cuộc thử nghiệm đánh chặn Drone bằng súng shotgun từ một Drone khác.

Câu hỏi hiện nay chỉ là bao giờ người Nga sẽ đưa những thứ này vào sản xuất hàng loạt và quan trọng hơn, mức độ tự trị của chúng như thế nào.

Để tra lời câu hỏi này, dưới đây là dự đoán của một nhà phân tích quân sự Ukraine trên kênh Telegram “Legitimny" vào tháng 2/2024 nhấn mạnh ưu thế về khả năng phát triển và sản xuất lượng lớn Drone của người Nga:

“Lợi thế của Drone sẽ mất dần vào cuối năm 2024, đầu năm 2025...

Người Nga đang nghiên cứu vấn đề này, tích hợp một hệ điều hành mới với AI (trí tuệ nhân tạo) vào Drone và FPV Drone.

Sau khi được tung vào chiến trường, chúng sẽ tự chọn mục tiêu mà không sợ các biện pháp tác chiến điện tử. Cần phải hiểu rằng các khí tài vật lý chống Drone cũng sẽ được phát triển".

1 triệu 'siêu vũ khí' sắp vô dụng?- Ảnh 2.

Hình minh họa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại