Yonhap: 3 tàu sân bay Mỹ đồng loạt "áp sát" Triều Tiên, tàu thứ 4 sẵn sàng

Hải Võ |

Hãng Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc tiết lộ, nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ sẽ tiến vào vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên vào khoảng ngày 25/4.

Đồng thời, cũng theo nguồn tin trên, hai tàu sân bay khác của Mỹ là USS Ronald Reagan và USS Nimitz cũng sẽ tới khu vực bán đảo vào đầu tuần sau.

Theo Yonhap, Mỹ và đồng minh lo ngại Triều Tiên có thể có động thái thách thức mới vào ngày 25, khi nước này tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên. Washington và Seoul đang thảo luận để tổ chức tập trận chung với sự tham gia của tàu Vinson.

Một nguồn tin khác hé lộ với Yonhap, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dùng hành động để thể hiện lập trường kiềm chế chương trình hạt nhân Triều Tiên. Phía Hàn Quốc nhận định Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng chính sách ở bán đảo hoàn toàn khác với chính quyền tiền nhiệm.

Trong khi đó, trang Sina (Trung Quốc) dẫn nguồn quân đội Mỹ, nói rằng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đang duy trì tình trạng huấn luyện, chuẩn bị tác chiến và sẵn sàng để được bố trí làm nhiệm vụ ở châu Á-Thái Bình Dương. Dự kiến nhóm tàu này sẽ tới Malaysia để dự cuộc tập trận chung Đối tác Thái Bình Dương 2017.

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) bình luận, việc Mỹ triển khai 3 tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương, nếu chính thức được xác nhận, sẽ tạo ra tiền lệ đầu tiên cho hành động này. Lần gây đây nhất, 2 mẫu hạm Mỹ đã cùng hiện diện ở gần eo biển Đài Loan vào năm 1996 để gây sức ép buộc Trung Quốc không tìm cách chiếm đảo Đài Loan bằng vũ lực.

3 nhóm tàu sân bay của Mỹ tạo thành sức tấn công rất lớn, với hơn 10 chiến hạm cỡ lớn, hơn 130 chiến đấu cơ F/A-18E/F.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Kiệt bình luận trên Hoàn Cầu rằng 3 tàu sân bay Mỹ có thể tấn công Triều Tiên từ hai hướng, trong đó 2 chiếc đóng vai trò chủ công và chiếc còn lại đánh từ bên cánh.

"Bố trí quân lực như vậy nhằm quấy nhiễu đối thủ, khiến đối phương không thể hỗ trợ nhau," ông Lý nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại