Trump trấn áp Triều Tiên bằng đòn từng buộc Trung Quốc thúc thủ?

Hải Võ |

Việc Mỹ bất ngờ điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson từ biển Đông lên vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên hôm 7/4 là một tín hiệu.

Tờ Nikkei Asian Review (Nhật Bản) cho hay, Hải quân Mỹ trước đây thường chỉ duy trì một tàu sân bay hiện diện ở Tây Thái Bình Dương.

Chiếc USS Carl Vinson, thuộc Hạm đội 3, vốn được trao nhiệm vụ gìn giữ an ninh trên các vùng biển ở Đông Thái Bình Dương, đã được Mỹ triển khai đến biển Đông từ tháng 1 vừa qua để thế chỗ tàu sân bay USS Ronald Reagan, hiện đang trong giai đoạn kiểm tra và bảo trì thường niên từ tháng 1 đến tháng 4.

Tàu Reagan thuộc Hạm đội 7, hiện đóng ở căn cứ Yokosuka, Nhật Bản.

Nhận lệnh khởi hành từ Singapore vào tuần trước, nhóm tác chiến tàu USS Carl Vinson sẽ hiện diện ở vùng biển Hàn Quốc vào cuối tuần này. Giới quan sát chỉ ra, động thái này đã làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Nikkei, sự hiện diện của Carl Vinson sẽ chưa thể hiện tính chất "thách thức" từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu nhóm tàu này vẫn chỉ đóng vai thay thế cho tàu Reagan.

Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu tàu sân bay của Hạm đội 3 tiếp tục ở gần bán đảo sau khi chiếc USS Ronald Reagan sẵn sàng ra khơi trở lại, dự kiến vào đầu tháng 5.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Hải quân Mỹ sẽ có hai tàu sân bay hiện diện trong khu vực, đồng nghĩa với củng cố sự bảo đảm cho các lực lượng hải quân nước này tiến hành bất kỳ chiến dịch nào.

Diễn biến tương tự từng xảy ra trong cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan lần thứ ba vào năm 1996, khi Mỹ triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay, USS Nimitz và USS Independence, đến vùng biển này để cảnh cáo Trung Quốc rằng Washington sẵn sàng tấn công quân sự nếu Bắc Kinh quyết định chiếm đảo Đài Loan bằng vũ lực.

Quân đội Trung Quốc thời điểm đó không đủ khả năng chiến thắng dù chỉ một nhóm tàu sân bay của Mỹ nên buộc phải rút lui, đánh dấu kết thúc tạm thời cho khủng hoảng.

Trang Sohu (Trung Quốc) ngày 15/4 cho hay, nhóm tàu USS Ronald Reagan, với 4 tàu khu trục Aegis và tuần dương hạm, dự kiến tới vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Cùng với nhóm tàu Vinson, một nửa lực lượng tàu sân bay của Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ hiện diện ở bán đảo. Khi đó, thế giới mới chứng kiến căng thẳng "thực sự" về vấn đề hạt nhân Triều Tiên - tờ Nikkei bình luận.

NBC News (Mỹ) hôm 14/4 dẫn lời nhiều quan chức tình báo nước này cảnh báo Mỹ sẽ tấn công phủ đầu nếu Bình Nhưỡng có dấu hiệu kích hoạt vũ khí hạt nhân. 

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol nói Bình Nhưỡng sẽ thực hiện lần thử hạt nhân tiếp theo bất cứ khi nào lãnh đạo Kim Jong Un xem là "thích hợp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại