‘Yêu râu xanh’ nổi thú tính hiếp dâm cả vợ bạn

Tân Châu |

Sau khi bị khống chế quan hệ 4 lần trong đêm, người phụ nữ viện cớ đau bụng để ra ngoài mua thuốc rồi trình báo công an.

Hôm nay (10/6), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Văn Hoài Dũng, sinh năm 1984, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM 10 năm tù về tội “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, vợ chồng chị So (quốc tịch Camphuchia) có thời gian dài thuê nhà ở gần nhà của vợ chồng Dũng, từ đó 2 gia đình thân quen nhau. Sau đó vợ chồng chị So dời nhà đi nơi khác (cũng trên địa bàn huyện Củ Chi).

Khoảng 20 giờ ngày 4/7/2015, Dũng đi xe máy đến nhà chị So để tìm vợ, con (do vợ chồng Dũng vừa cự cãi, vợ Dũng đi đâu không rõ).

Không gặp vợ ở, thấy chị So ở nhà có một mình, Dũng dùng vũ lực để cưỡng hiếp chị So 4 lần trong đêm.

Rạng sáng ngày 5/7/2015, chị So viện cớ ra ngoài mua thuốc uống rồi trình báo cho công an.

Ngày 29/9/2005, công an bắt giam Văn Hoài Dũng để điều tra hành vi “Hiếp dâm’.

Tại phiên tòa, Dũng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nạn nhân yêu cầu Tòa xem xét truy cứu Dũng thêm tội danh gây thương thương tích 14% cho chị, tuy nhiên Tòa bác yêu cầu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại