2 thanh niên cướp, hiếp dâm rồi bỏ mặc nạn nhân chết bên đường

Đức Nguyên |

Sau khi ép xe làm bà T ngã xuống đường, hai đối tượng lục túi xách lấy hết tài sản. Phát hiện nạn nhân còn sống chúng đã thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Sáng 8/6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Tấn Hên (25 tuổi, ngụ xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) 29 năm tù giam và Ngô Minh Mạnh Em (23 tuổi, ngụ xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) 25 năm tù giam về hai tội danh: "Cướp tài sản", "Hiếp dâm".

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận tại địa phương cuối năm 2015, hai đối tượng đã cướp và hiếp một phụ nữ trên 50 tuổi rồi bỏ mặc nạn nhân chết bên đường.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 8/12/2015, sau khi cùng nhóm bạn sử dụng hàng đá, Em chở Hên chạy xe máy dạo trên QL51, đường Võ Nguyên Giáp… trên địa bàn xã Long Sơn tìm "con mồi" để cướp tài sản.

Khi đến đường Hoàng Sa, cả hai phát hiện bà T (SN 1965, ngụ tại xã Long Sơn) đang điều khiển xe máy đi cùng chiều. Thấy bà T đi một mình, cả hai bàn kế cướp tài sản, Em liền ép xe bà T làm nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh.

Sau đó Em lục túi xách của bà T thì Hên dùng dao rạch túi áo khoác của nạn nhân lấy điện thoại và 30.000 đồng.

2 thanh niên cướp, hiếp dâm rồi bỏ mặc nạn nhân chết bên đường - Ảnh 1.

Hên (trái), Mạnh Em (phải) tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Phát hiện bà T chỉ bất tỉnh chứ chưa chết, Hên và Em khiêng bà vào bãi cỏ ven đường thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại. Nạn nhân sau đó được xác định tử vong do xuất huyết não

Sau khi gây án, hai tên để mặc nạn nhân nằm nơi góc khuất bên đường, rồi chở nhau chạy ra hướng QL51 về TP.Vũng Tàu, khi đến ngã ba vào cầu Gò Găng (xã Long Sơn) thì Hên kêu Mạnh Em quăng con dao nhằm phi tang.

Đến khoảng 15h30 ngày 8/12, người dân phát hiện thi thể bà T ở đám cỏ khô nên báo cho cơ quan công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại