Xuân Trường xuất chiến, cùng Incheon United làm điều phi thường

Lupo |

Trận đá chính thứ hai liên tiếp của Xuân Trường tại Hàn Quốc đã kết thúc rất suôn sẻ.

Incheon United 3-2 Pohang Steelers

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Gwangju cuối tuần trước, Xuân Trường tiếp tục được tin tưởng đưa vào đội hình đá chính của Incheon United ở cuộc tiếp đón Pohang Steelers.

Không phụ lòng ông thầy, tiền vệ mang số áo 60 đã chơi đầy chững chạc. Khả năng tranh chấp vẫn còn hạn chế nhưng bù lại, Xuân Trường lại quan sát và chọn thời điểm rất tốt. Nhờ đó, anh nhiều lần ngăn được những tình huống lên bóng của đối phương.

Xuân Trường xuất chiến, cùng Incheon United làm điều phi thường - Ảnh 2.

Xuân Trường (số 60) trong đội hình Incheon United.

Những đường phân phối bóng của Trường "híp" cũng có độ chuẩn xác cao, giúp Incheon United giữ được thế trận áp đảo trước đối thủ khó chơi. Trong suốt 73 phút trên sân, Xuân Trường đã nhận nhiều sự ủng hộ từ các CĐV dự khán.

Trận đấu này, đội bóng thuộc thành phố Incheon liên tục vươn lên dẫn trước. Nhưng Pohang Steelers cũng "không phải dạng vừa" khi 2 lần san bằng cách biệt. Mãi tới những phút cuối, Wan Kyu Kwon mới lập công ấn định tỉ số 3-2 cho Incheon United.

Đây đã là trận đấu bất bại thứ 8 liên tiếp của đội bóng này. Trong số đó, có tới 4 lần họ giành chiến thắng. Đặc biệt, cả 2 trận gần nhất Incheon United đều đoạt trọn vẹn 3 điểm khi Xuân Trường đá chính. Rõ ràng, sự xuất hiện của Trường "híp" đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt tốt cho toàn đội.

Trên BXH, Incheon tạm thời thoát khỏi vị trí phải đá play-off với 42 điểm sau 36 vòng đấu, hơn Suwon đứng sau 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Nếu cứ giữ phong độ này, khả năng đội bóng của Xuân Trường trụ hạng thành công là rất cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại