Xuân Trường tiểu phẫu thành công, sẽ trở lại "lợi hại" hơn?

Đoàn Dự |

Theo thông tin, Xuân Trường đã tiểu phẫu thành công vào ngày hôm qua, 6/9 và dự kiến sẽ trở lại sau 10 ngày nữa.

Trước đó, khi Xuân Trường có những màn trình diễn chưa tốt tại Asiad, HLV HAGL Dương Minh Ninh chia sẻ:

"Trước khi tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 2018, Xuân Trường đã bị viêm cuống mũi. Vết thương này làm vẹo vách ngăn khiến Trường bị sưng phù nề, khó thở, chỉ thở được một bên. Điều này làm cho Xuân Trường khó ngủ, không ngủ được nên không có được trạng thái sức khỏe tốt nhất khi ra sân".

Và quả thật, ngay sau Asiad 2018, Xuân Trường đã lập tức làm tiểu phẫu để giải quyết dứt điểm căn bệnh của mình. Như vậy, Trường "híp" sẽ không thể cùng HAGL thi đấu với Thanh Hóa vào lúc 17h00 ngày 9/9 tới trên sân Pleiku. Trận đấu của HAGL tại vòng 22 V.League trên sân TP.HCM lúc 18h00 ngày 16/9 cũng chưa chắc sẽ có sự góp mặt của Trường.

Xuân Trường tiểu phẫu thành công, sẽ trở lại lợi hại hơn? - Ảnh 1.

Tranh cướp bóng vẫn là 1 điểm yếu của Xuân Trường.

Ngược về Asiad, khi được hỏi vấn đề phong độ của Xuân Trường, HLV Park Hang-seo lại đưa ra lý giải khác với HLV Dương Minh Ninh. Theo thầy Park, thời gian qua Xuân Trường có tâm lý và sức khỏe tốt, nhưng khả năng là việc thi đấu ở CLB cùng những yêu cầu khác trên U23 Việt Nam đã khiến Trường trở nên chưa thật sự phù hợp với mong muốn của HLV người Hàn Quốc.

Cụ thể, HLV Park Hang-seo cho rằng chơi ở vị trí của Xuân Trường sẽ cần sự càn lướt, tích cực - mạnh mẽ hơn trong tranh cướp bóng.

Giờ đây, Xuân Trường sẽ trở lại HAGL thi đấu và đã giải quyết xong căn bệnh của mình. Trước mắt Trường sẽ là những vòng cuối V.League rất căng thẳng với HAGL. Hy vọng các trận đấu quyết liệt đó sẽ giúp Trường lấy lại được phong độ và có những điều chỉnh để phù hợp với HLV Park Hang-seo, hòng chiếm 1 chỗ tại ĐTQG dự AFF Cup vào cuối năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại