Xuân Trường lại góp công giúp Buriram chiến thắng trong ngày Văn Lâm phải cay đắng rời sân

Đoàn Dự |

Xuân Trường chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn trong chiến thắng kịch tính của Buriram.

Tối nay, cả Buriram của Xuân Trường và Muangthong của Văn Lâm đều ra sân thi đấu lúc 19h00 (giờ Việt Nam) tại League Cup Thái Lan.

Buriram chỉ phải làm khách của đội đang chơi tại Thai League 2 là Rayong (xếp hạng 9/11). Thế nhưng, đội đang đứng thứ 2 ở Thai League đã gặp muôn vàn khó khăn trước đối thủ "chiếu dưới".

Sau hiệp 1 đầy bế tắc, đến phút 50, thậm chí Buriram còn bị chọc thủng lưới trước. Tuy nhiên, 5 phút sau đội khách đã cân bằng được tỷ số.

Hai đội tạo thêm được một vài cơ hội nhưng không thể ghi bàn, buộc phải tiến tới hiệp phụ. Phải đến lúc này, Buriram mới chứng tỏ được đẳng cấp của mình, khi ghi liền 3 bàn thắng, thắng chung cuộc 4-1 để vào vòng 3 League Cup.

Đáng chú ý, Xuân Trường được vào sân ở hiệp phụ và đã góp công trong một bàn thắng của Buriram. Phút 108, Xuân Trường thực hiện pha đá phạt sệt cho đồng đội, sau đó cầu thủ này kiến tạo cho một cầu thủ Buriram khác đặt lòng tại góc hẹp làm tung lưới đối thủ. Đây là bàn thắng giúp Buriram dẫn trước 2-1.

Như vậy, dù không trực tiếp kiến tạo nhưng Xuân Trường cũng phần nào góp công vào một bàn thắng bước ngoặt của CLB Thái Lan.

Xuân Trường lại góp công giúp CLB chiến thắng trong ngày Văn Lâm phải cay đắng rời sân

Trước đó vào ngày 11/5 khi Buriram đón tiếp Nakhon Ratcha Sima ở vòng 10 Thai League, Xuân Trường được xếp đá chính và ghi một siêu phẩm đá phạt tại phút 21. Sau đó, dù Xuân Trường chơi không thật sự thuyết phục rồi bị thay ra ở phút 66 thì ít nhiều tiền vệ Việt Nam đã để lại dấu ấn.

Có lẽ chính vì pha ghi bàn kể trên, Xuân Trường đã được Buriram đặt niềm tin ở hiệp phụ trước Rayong và tiếp tục góp công cho CLB Thái Lan. Tin rằng với việc liên tiếp lập công, thời gian tới Xuân Trường sẽ được Buriram trao thêm cơ hội.

Ở trận đấu còn lại giữa Muangthong gặp Police Tero - cũng là một CLB thuộc Thai League 2 (đứng hạng 6/11), các đồng đội của Văn Lâm đã chơi cực kì tệ hại. Đội khác chỉ nhỉnh hơn đôi chút về thế trận và không tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm. Đến phút 85, Muangthong còn chịu bàn thua duy nhất và bị loại khỏi League Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại