Xuân Trường "không được chọn" và được chọn làm đại sứ y tế Hàn Quốc

Mạnh Quân |

Ở Hàn Quốc lúc này, Xuân Trường gần như là nhân vật thích hợp nhất để lựa chọn làm đại diện cho các dự án kết hợp với Việt Nam hoặc quảng cáo của Gangwon.

Một Xuân Trường "được chọn"

Trước hết, cần phải khẳng định ngay việc Xuân Trường vừa được phía Hàn Quốc bổ nhiệm làm Đại sứ y tế trong sự kiện Quảng bá và chia sẻ y tế tại nước này là hết sức đáng mừng. Chưa khi nào một người Việt Nam sau khi được làm Đại sứ hình ảnh của Gangwon, Đại sứ Olympic mùa Đông lại được tiếp tục chọn làm Đại sứ ở khía cạnh khác.

Ngoài việc được CLB Gangwon sử dụng ở hầu hết các sự kiện quảng bá của đội, thì hình ảnh Xuân Trường đang dần lan sang cả những lĩnh vực khác. Xuân Trường không chỉ là một cầu thủ ưu tú mà rõ ràng là một con người ưu tú của đất nước Việt Nam, được một nước mạnh như Hàn Quốc thừa nhận.

Đấy là điều đáng mừng với Xuân Trường, với những NHM tiền vệ này và với cả đất nước. Sao không mừng cho được khi một tài năng của chúng ta được nước ngoài thừa nhận đến như thế!

Xuân Trường không được chọn và được chọn làm đại sứ y tế Hàn Quốc - Ảnh 1.

Xuân Trường trong lễ bổ nhiệm làm Đại sứ Olympic mùa Đông tại Gangwon.

Và một Xuân Trường "chưa được chọn"

Mừng cho Đại sứ Xuân Trường, nhưng cũng lại có phần nào lo cho tiền vệ này. Tương lai của Xuân Trường đang mở ra rất sáng, có quá nhiều thứ có thể đến nếu là một cầu thủ bóng đá được yêu thích.

Song bản chất của một cầu thủ bóng đá vẫn là phải tỏa sáng, phải thể hiện được mình trên sân cỏ. Đã 4 trận rồi, Gangwon đăng ký cho Xuân Trường ngồi dự bị ở K-League Classic song cầu thủ này chưa hề được ra sân.

Trong lần sang Việt Nam đá giao hữu với Liên quân TP.HCM, HLV Gangwon ban đầu chia sẻ sự tiếc nuối khi không thể sử dụng Xuân Trường nhiều vì... chấn thương. Nhưng sau đó, ông này phần nào nói ra sự thật về việc Xuân Trường cứ mãi xa các trận đấu chính thức.

Đó là việc Trường chưa có được sức mạnh, thể lực tốt nhất, chưa thật sự đủ khả năng chinh chiến ở K-League. Đó cũng chính là lý do, Gangwon dù đã liên tiếp chọn các trận đấu có địch thủ yếu để chờ cơ hội tung Xuân Trường vào sân thử sức, song các diễn biến trên sân lại quá kịch tính và Trường cuối cùng vẫn phải ngồi ngoài.

Xuân Trường không được chọn và được chọn làm đại sứ y tế Hàn Quốc - Ảnh 2.

Xuân Trường - đừng chỉ dừng lại ở việc ra khởi động tại sân chơi K-League ngồi lại vào ngồi... dự bị!

Khi Gangwon cần một cầu thủ thật sự có khả năng để thi đấu lấy thành tích, họ vẫn chưa thể tin cậy vào Xuân Trường. Đó là thực tế không phải bàn cãi mà thực ra cũng chẳng có gì phải buồn cho Trường.

Một tài năng nổi bật của bóng đá Việt Nam cũng đâu đã đồng nghĩa đạt đẳng cấp để chơi tại giải đấu cao nhất của một trong các nền bóng đá tốt nhất châu Á!

Việc Xuân Trường được Gangwon hay phía Hàn Quốc lựa chọn làm nhân vật PR hình ảnh, làm Đại sứ là hoàn toàn đúng đắn. Vì cầu thủ này có nhân cách tốt, có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt, thần thái khi phát biểu chuẩn mực và thật sự được yêu thích, đặc biệt tại quê nhà Việt Nam.

Hy vọng rằng trong thời gian tới, Xuân Trường cũng sẽ có những tiến bộ trên sân cỏ, để Gangwon có thể cho cầu thủ này vào sân bằng chính thực lực chứ không phải là cứ nhét vào danh sách thi đấu, rồi phải chờ, canh một thời điểm ít áp lực nào đó để tung vào cọ sát.

Trong tháng Bảy và tháng Tám sắp tới, U22 Việt Nam sẽ triệu tập Xuân Trường về nước để thi đấu VL U23 châu Á và SEA Games 29. Đây là cơ hội tốt để Xuân Trường thể hiện với Gangwon và nâng cao khả năng bản thân.

Tuy nhiên, thời gian trôi đi đồng nghĩa với việc số cơ hội Trường có ở Gangwon cũng ít dần. Càng về cuối mùa giải, khi cuộc đua ở các giải đấu của CLB này căng thẳng, mọi thứ sẽ đều khó khăn.

Kết thúc SEA Games 29, HAGL nhiều khả năng sẽ mở lại kế hoạch cho các ngôi sao ra nước ngoài thi đấu. Vấn đề của những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn... là phải thể hiện được mình trong mắt các đối tác nước ngoài thì mới mong được săn đón, ký kết hợp đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại