Xử phạt kẻ côn đồ hành hung nhân viên y tế trong phòng cấp cứu

Lê Phi |

Chiều 20/11, Lân đến tìm gặp vợ đang điều trị tại khoa cấp cứu. Đối tượng đã có hành vi đánh một điều dưỡng, chửi bới các nhân viên y tế và thách thức đội ngũ bảo vệ của bệnh viện.

Ngày 30/11, Công an phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên đã ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với Đặng Quốc Lân (27 tuổi, trú huyện Phú Lương, Thái Nguyên) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Lân đã có 1 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích năm 2009 bị Tòa án nhân dân huyện Phú Lương xử phạt 6 tháng tù giam.

Theo nội dung vụ việc, Khoảng 17h15 ngày 20/11, khi các nhân viên y tế tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang làm việc thì một nhóm côn đồ gồm 5 người xông vào khoa.

Một đối tượng trong nhóm xông vào đánh điều dưỡng Đào Minh Đức. Ngay sau đó, bảo vệ bệnh viện yêu cầu nhóm đối tượng trên ra khỏi khoa để các bác sĩ làm việc nhưng nhóm côn đồ tiếp tục đập phá, vứt giấy tờ, bệnh án và hành hung một bác sĩ khác.

Nhiều sinh viên đang thực tập cũng bị nhóm côn đồ trên mạt sát, đe dọa. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Phan Đình Phùng có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng đánh điều dưỡng Đức.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Đặng Quốc Lân. Lân khai, chiều 20/11 đối tượng đến tìm gặp vợ đang điều trị tại bệnh viện do bị tai nạn giao thông.

Khi gặp anh Đào Minh Đức, Lân đã lớn tiếng dọa nạt và đánh vào mặt anh Đức, sau đó có hành động chửi bới các nhân viên y tế và thách thức đội ngũ bảo vệ của bệnh viện.

Côn đồ đánh nhân viên y tế tại BV Thái Nguyên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại