Xe tăng T-90 của Nga lại bị IS “tóm sống” tại Syria

Trung Phạm |

T-90 là một trong những loại xe tăng hiện đại nhất của Quân đội Syria được Nga cung cấp.

Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) vừa cho đăng tải các hình ảnh của một chiếc xe tăng T-90 được Quân đội Chính phủ Syria (SAA) sử dụng ở vùng nông thôn phía Đông Al-Mayadeen tuần trước bị nhóm khủng bố này thu giữ gần đây.

IS bắt giữ được nó sau khi Sư đoàn Cơ giới Số 4 của SAA bị đẩy lùi qua bên kia sông Euphrates sau đợt đột kích chớp nhoáng đánh chiếm mỏ dầu chiến lược Al-‘Umar.

Từ khi bị mất chiếc xe tăng, Quân đội Syria đã chuyển hướng tập trung sang vùng nông thôn phía Nam Al-Mayadeen nhằm làm suy yếu sức chiến đấu của IS xung quanh thành phố quan trọng này.

T-90 là một trong những chiếc tăng hiện đại nhất của Quân đội Syria được Nga cung cấp. Nó đã xuất hiện ở Syria ngay từ khi cuộc nội chiến đẫm máu bắt đầu ở quốc gia Trung Đông này.

T-90 lần đầu tiên được Nga đưa vào sử dụng cho quân đội năm 1992 và bắt đầu xuất khẩu năm 2004. Tính đến 2007, Nga mới chỉ có khoảng 200 xe tăng T-90 trang bị cho các lực lượng vũ trang.

Do đó, tháng 9/2015 khi xuất hiện thông tin Nga triển khai 7 chiếc tăng loại này tới chiến trường Syria thì đó thực sự là một động thái đáng chú ý.

Theo Army Technology, T-90 được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau. Pháo chính của T-90 có thể bắn các đạn nổ lõm xuyên giáp (HEAT) hay đạn nổ mảnh (HEF). Ngoài ra, dòng tăng chiến đấu chủ lực này còn bắn được tên lửa chống tăng có điều khiển qua nòng pháo chính và một súng máy gắn trên nóc.

Một số hình ảnh về chiếc tăng T-90 bị IS Syria thu giữ:

Xe tăng T-90 của Nga lại bị IS “tóm sống” tại Syria - Ảnh 1.

Xe tăng T-90 của Nga lại bị IS “tóm sống” tại Syria - Ảnh 2.

Video tăng T-90 của Nga tham chiến tại Syria:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại