Xe tăng phóng tên lửa đặc biệt từng được Mỹ sử dụng tại Việt Nam

Việt Hùng |

M551 Sheridan là chiếc xe tăng hạng nhẹ được trang bị khẩu pháo chính có cỡ nòng rất "khủng" và tích hợp thêm cả chức năng của ống phóng tên lửa chống tăng.

Đặc điểm đáng chú ý của M551 Sheridan là nó có phần thân làm bằng hợp kim nhôm còn tháp pháo bằng thép để tối ưu hóa trọng lượng nhằm phục vụ cho chiến thuật đổ bộ đường không. 

Vũ khí chính của Sheridan là khẩu pháo nòng ngắn cỡ 152 mm (chuyên dùng để yểm trợ hỏa lực cho bộ binh) tích hợp thêm khả năng phóng tên lửa chống tăng MGM-51 Shillelagh.

Ước tính Quân đội Mỹ đã triển khai khoảng 200 xe tăng hạng nhẹ M551 Sheridan trên chiến trường Việt Nam, chủ yếu cho nhiệm vụ trinh sát.

Xe tăng phóng tên lửa đặc biệt từng được Mỹ sử dụng tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại