Xe bọc thép "Hai lúa Việt Nam" dẫn đầu khối diễu binh của lữ đoàn tinh nhuệ số 1 Campuchia

Nam Đồng |

Chiếc xe bọc thép do cha con ông Trần Quốc Hải chế tạo rất được Quân đội Hoàng gia Campuchia coi trọng.

Lữ đoàn 70 là đơn vị phản ứng nhanh cực kỳ tinh nhuệ của Quân đội Hoàng gia Campuchia, lĩnh trọng trách bảo vệ thủ đô Phnom Penh, cũng như các chính khách, tướng lĩnh cấp cao và các đoàn khách quốc tế đến thăm Campuchia.

Tổ chức của Lữ đoàn 70 bao gồm 4 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có từ 600 - 1.500 quân, được chia làm các đơn vị đặc biệt chống khủng bố, đơn vị phản ứng nhanh và lực lượng dự bị. Theo ước tính, tổng quân số của Lữ đoàn 70 dao động trong khoảng 2.400 - 6.000 người.

Xe bọc thép Hai lúa Việt Nam dẫn đầu khối diễu binh của lữ đoàn tinh nhuệ số 1 Campuchia - Ảnh 1.

Binh lính thuộc Lữ đoàn 70 - Quân đội Hoàng gia Campuchia diễu binh trong Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Ảnh: ThaiArmedForce.com

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn 70 được ưu tiên biên chế những vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự thuộc hàng hiện đại nhất của Campuchia, bao gồm các loại xe bọc thép chở quân (APC), xe chiến đấu bộ binh (IFV), hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS), cùng với trang bị cá nhân không thua kém gì lính đặc nhiệm Mỹ, Nga...

Thế nhưng, trong cuộc diễu binh nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Lữ đoàn 70 (năm 2014), đơn vị này đã tin tưởng chiếc xe bọc thép do cha con ông Trần Quốc Hải - những người nông dân ngụ tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh của Việt Nam chế tạo. Chiếc APC này đã dẫn đầu đoàn diễu binh, đi trước cả những phương tiện hiện đại khác.

Có thể khẳng định rằng, so sánh về tính năng kỹ chiến thuật thì chiếc xe bọc thép tự chế trên không thể tương đương với dòng BTR-60PB của Liên Xô hay OT-64A Skot do Tiệp Khắc sản xuất đang có trong trang bị của Quân đội Hoàng gia Campuchia, tuy nhiên nó vẫn được coi là niềm tự hào của lực lượng vũ trang nước này.

Có lẽ chính vì thế nên chiếc APC trên được lựa chọn dẫn đầu khối diễu binh của Lữ đoàn tinh nhuệ số 1 Campuchia.

Xe bọc thép Hai lúa Việt Nam dẫn đầu khối diễu binh của lữ đoàn tinh nhuệ số 1 Campuchia - Ảnh 2.

Chiếc xe bọc thép 6 bánh được ông Trần Quốc Hải chế tạo cho Quân đội Hoàng gia Campuchia dẫn đầu đoàn diễu binh gồm những chiếc APC và IFV hiện đại khác. Ảnh: ThaiArmedForce.com

Sau lần xuất hiện hoành tráng đó, trình độ và kinh nghiệm của ông Trần Quốc Hải vẫn được phía bạn tin tưởng. Tính đến thời điểm đầu năm 2016, ông đã nâng cấp (làm to hơn, chuyển từ động cơ xăng sang động cơ dầu công suất 220 mã lực, chạy nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, hỏa lực mạnh hơn) 11 chiếc xe bọc thép, và chế tạo mới 1 chiếc xe bọc thép cho Campuchia. 

Sau đó, ông cũng đã chuyển giao công nghệ chế tạo xe bọc thép 6 bánh cho nước này.

Một số hình ảnh về các phương tiện cơ giới từng xuất hiện trong lễ diễu binh của Lữ đoàn 70 - Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Xe bọc thép Hai lúa Việt Nam dẫn đầu khối diễu binh của lữ đoàn tinh nhuệ số 1 Campuchia - Ảnh 3.

Đội hình xe thiết giáp trinh sát BRDM-2 và xe thiết giáp chở quân BTR-60PB. Ảnh: ThaiArmedForce.com

Xe bọc thép Hai lúa Việt Nam dẫn đầu khối diễu binh của lữ đoàn tinh nhuệ số 1 Campuchia - Ảnh 4.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1. Ảnh: ThaiArmedForce.com

Xe bọc thép Hai lúa Việt Nam dẫn đầu khối diễu binh của lữ đoàn tinh nhuệ số 1 Campuchia - Ảnh 5.

Xe bọc thép Hai lúa Việt Nam dẫn đầu khối diễu binh của lữ đoàn tinh nhuệ số 1 Campuchia - Ảnh 6.

Xe tải hạng nặng kéo theo lựu pháo nòng ngắn M101 cỡ nòng 105 mm. Ảnh: akp.gov.kh

Chiếc xe bọc thép 6 bánh do "Hai lúa Việt Nam" chế tạo dẫn đầu khối diễu binh của các xe thiết giáp chở quân thuộc biên chế Lữ đoàn 70 - Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại