Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga

Nam Đồng |

Nếu không có trong tay nguyên mẫu thực, khi tập trận, người Mỹ thường lấy phương tiện quân sự của mình để đóng giả kẻ địch.

Nhằm khiến cho vũ khí của mình có hình dáng tương tự đối phương, Quân đội Mỹ đã hoán cải, thêm thắt một vài chi tiết để mô phỏng gần đúng khí tài kẻ địch.

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 1.

Xe tăng hạng nhẹ M551 Sheridan của Lữ đoàn thiết giáp số 177 trong cuộc tập trận năm 1993 tại Trung tâm huấn luyện quốc gia, chiếc chiến xa nhảy dù này đã được sửa đổi để mang hình hài xe tăng T-80 của Nga.

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 2.

Một chiếc M551 Sheridan khác đóng giả T-72, ngoài nòng pháo thì chi tiết gờ thép hình chữ V ở phần thân trước cũng được mô phỏng khá chính xác.

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 3.

Xe thiết giáp chở quân (APC) M113 lắp thêm tháp pháo giả có cả "ống phóng tên lửa chống tăng" trên nóc và các tấm giáp bổ sung để trông giống như xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-2.

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 4.

Do chênh lệch về chiều dài lẫn chiều cao, cho nên chiếc M113 đóng giả BMP-2 trông khá thô và buồn cười...

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 5.

... tuy nhiên có lẽ vẫn chưa là gì khi đặt cạnh tổ hợp tự hành M109 Paladin đã tháo bỏ khẩu pháo chính và thêm thắt vài chi tiết (có vẻ như được lấy ra từ "hàng thật") để đảm nhiệm vai trò pháo phòng không tự hành ZSU-23-4.

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 6.

Đây là cảnh quay trong phim Rambo, chiếc trực thăng Puma đã được chỉnh sửa để trông giống như Mi-24A Hind.

Nếu cảm thấy thao tác hoán cải là quá phức tạp và tốn kém, Không quân Mỹ chỉ đơn giản là sơn màu chiến đấu cơ của mình cho giống máy bay Nga.

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 7.

Tiêm kích F/A-18 Hornet đóng giả MiG-29, ngoài màu sơn thì có thể nhận thấy những cửa lấy khí phụ kiểu mang cá của Fulcrum cũng được sơn trên gốc cánh chiếc tiêm kích Mỹ.

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 8.

Một chiến đấu cơ F/A-18 khác mang màu sơn rất giống tiêm kích hạm Su-33 của Nga...

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 9.

... còn chiếc F/A-18 này lại trông rất giống Su-34.

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 10.

Ngôi sao đỏ của Không quân Liên Xô/Nga trên cánh đuôi một máy bay F/A-18 Hornet khác.

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 11.

Chiếc F/A-18 này nhìn từ xa trông lại giống như Su-35S.

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 12.

Tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng F-15C Eagle mang màu sơn giống như Su-27 Flanker.

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 13.

Chiến đấu cơ hạng nhẹ F-5 vẫn mang màu sơn đậm chất Mỹ, chỉ khác là nó có thêm ngôi sao đỏ trên cánh đuôi đứng.

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 14.

Quan sát từ cự ly xa không hiểu các phi công "quân đỏ" có nhìn thấy ngôi sao này được sơn trên máy bay của "quân xanh" hay không?

Kinh ngạc khi xem vũ khí Mỹ đóng giả vũ khí Nga - Ảnh 15.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Quân đội Mỹ đã tìm cách và mua lại được một vài máy bay chiến đấu "xịn" của đối thủ cũ (như MiG-29, Su-27), khiến cho việc luyện tập trở nên sát thực tế hơn rất nhiều lần và cũng tránh được cả quy trình hoán cải, sơn lại máy bay. Trong ảnh là chiếc tiêm kích Su-27UB Mỹ mang về từ Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại