Xe bọc thép đặc chủng: "Thứ dữ" đẳng cấp trong dáng vẻ lịch lãm

Trung Phạm |

Loại xe đặc chủng này có thể chịu được sức công phá của lượng nổ TNT 15 kg ở khoảng cách 2m từ bên sườn.

Centigon Fortress Intervention là dòng xe bọc thép do Pháp thiết kế dựa trên khung gầm xe việt dã Toyota Land Cruiser dùng để trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị cảnh sát chống khủng bố ở châu Âu cũng như ngoài khu vực.

Dù bề ngoài trông nó giống như một chiếc xe dân sự nhưng Fortress Intervention lại được bọc thép cấp quân sự và đủ sức chịu đựng được nhiều loại hỏa lực tấn công như súng trường (loại AK-47) hay vật dụng nổ (mìn, lựu đạn…).

Cụ thể, Centigon Fortress 200 Intervention được bọc giáp STANAG 4569 cấp 2 (tiêu chuẩn NATO) và có thể chịu được sức công phá từ bên sườn của một lượng nổ TNT 15 kg ở khoảng cách 2m.

Được thiết kế chuyên dụng cho các lực lượng đặc biệt, nội thất của xe có thể điều chỉnh và sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau: giải cứu con tin, giám sát, hộ tống và truy đuổi…

Cánh cửa đôi phía sau, các cửa bên sườn và mui che giữ chức năng như tấm lá chắn bảo vệ người ngồi trong khi bị hỏa lực tấn công.

Được cấp phép lưu hành tại Pháp cho các lực lượng cảnh sát đặc nhiệm như GIGN (Đơn vị can thiệp của Hiến binh quốc gia Pháp) nhưng Fortress 200 Intervention cũng có thể được sử dụng ở các địa bàn hoạt động khác.

Xe bọc thép đặc chủng: Thứ dữ đẳng cấp trong dáng vẻ lịch lãm - Ảnh 1.

Fortress Intervention trang bị cho GIGN. Ảnh: Army Recognition

Trang bị: Xe có thể được trang bị thêm một mái che bên ngoài để gia cố thêm khả năng chống hỏa lực khi thực thi nhiệm vụ can thiệp trên thực địa.

Thiết kế và bảo vệ: Vành bánh xe, lốp, lề cửa, phanh và hệ thống treo của Centigon Fortress 200 Intervention đã được thay thế bằng các phiên bản bền chắc hơn, phù hợp với sức nặng mới của xe.

Centigon Fortress 200 Intervention có thể được trang bị các mức độ bảo vệ khác nhau, tới cấp 2 theo chuẩn STANAG của NATO và B7 (VPAM Kl. 9). Cả thành viên xe và các khoang chứa đều được bảo vệ hoàn toàn, từ cửa chống lửa cho tới cửa hậu.

Mái và sàn xe có thể chịu được sức công phá của 2 quả lựu đạn cầm tay DM51 phát nổ cùng một lúc.

Phụ kiện: The Centigon Fortress Intervention vẫn sử dụng bảng điều khiển của Toyota Land Cruiser gồm cả những thiết bị gắn kèm như điều hòa nhiệt độ và hệ thống sưởi.

Tuy nhiên, ghế và cấu trúc nội thất được trang bị hoàn toàn mới và có thể điều chỉnh thích nghi với các tình huống can thiệp tại thực địa.

Xe cũng được trang bị nhiều thiết bị tùy chọn, tùy theo nhu cầu của khách hàng như các hệ thống chiếu sáng nhấp nháy, chiếu sáng trên mui, và hệ thống dập lửa.

Thông số chi tiết:

Trang bị: Mái che mui tùy chọn hỗ trợ chống hỏa lực trong tình huống can thiệp, cửa bắn súng

Bọc giáp: STANAG 4569 cấp 2 hoặc B7 (VPAM Kl.9)

Nặng: 5.000 kg

Tốc độ: 150 km/h

Phụ kiện: Hệ thống đèn nhấp nháy, đèn chiếu sáng gắn trên mui, hệ thống dập lửa, cửa thoát hiểm khẩn cấp, tời, cửa thoát trên mui.

Kích thước: Dài: 5100 x Rộng 970 x Cao 1880 mm

Quốc gia thiết kế: Pháp

Quốc gia sử dụng: Pháp (GIGN)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại