Xe bọc thép đặc chủng rất lạ của Công an Việt Nam: Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn khủng bố

Tuấn Sơn |

Những chiếc xe bọc thép này xuất hiện thường xuyên trong đội hình lực lượng Công an bảo vệ các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, tuy nhiên ít ai biết lai lịch của chúng ra sao.

Khi chúng xuất hiện, đã có hàng trăm bức ảnh được ghi lại bởi đông đảo phóng viên báo chí và truyền hình Việt Nam khiến không ít người tò mò về những chiếc xe bọc thép trông rất ngộ này.

Theo hình ảnh trên trang chủ của hãng Shinjeong (Hàn Quốc), những chiếc xe nói trên của Lực lượng Cảnh sát cơ động - Bộ Công an Việt Nam là loại xe bọc thép đặc chủng chuyên dùng cho nhiệm vụ chống bạo động. Cụ thể, đó chính là dòng xe đa dụng bánh hơi 2 cầu chủ động phiên bản S5, được bọc thép toàn phần.

Theo catalogue giới thiệu của Shinjeong, S5 có những đặc tính ưu việt, rất thích hợp với lực lượng cảnh sát chống bạo động, chống khủng bố bởi chúng có thể thực hiện cùng lúc nhiềm nhiệm vụ như giải tán đám đông, trinh sát, hộ tống hay thậm chí là khung gầm cho các tổ hợp vũ khí quân sự.

Các ưu điểm

- Tốc độ cao, có khả năng chạy việt dã băng đồng hoàn hảo với cự ly hành trình lớn theo dự trữ nhiên liệu hành trình bên trong.

- Không gian cabin rộng rãi cho kíp chiến đấu lên tới 12 người.

- Bọc thép toàn phần, có các ô cửa/lỗ châu mai để quan sát và khai hỏa ở mọi hướng.

- Hệ thống hoạt động ổn định, tin cậy, dễ vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa.

Xe bọc thép đặc chủng rất lạ của Công an Việt Nam: Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn khủng bố - Ảnh 1.

Xe bọc thép S5 tham gia diễn tập chống khủng bố.

Bảo vệ

Thân xe sử dụng siêu cấu trúc hàn từ các tấm thép gia cường trong khi kính chắn gió chống đạn có cấp bảo vệ ngang bằng với lớp giáp thép. Kết cấu xe dạng vát, cho phép vô hiệu đáng kể sức công phát của các loại đạn xuyên bắn thẳng. Đáy xe hình chữ V cũng đem lại cho nó khả năng kháng mìn tốt.

Lốp xe là loại run-flat có tính năng duy trì chuyển động của xe ngay cả khi bị thủng. Trong trường hợp gặp sự cố về lốp (mất áp suất), lái xe vẫn có thể duy trì tốc độ tới 60-70km/h mà vẫn điều khiển dễ dàng.

Cơ động

Kết cấu bánh 4x4 (2 cầu chủ động) với khóa vi sai cùng khoảng sáng gầm xe lớn, cho phép S5 có khả năng chở kíp chiến đấu 12 người trong khoang rộng rãi mà vẫn phô diễn được tính năng việt dã băng đồng tuyệt hảo, thích hợp hoạt động trong cả đường phố lẫn ở những nơi cơ sở hạ tầng kém hoặc không có đường.

Dù trọng lượng khá lớn, tới hơn 10,4 tấn nhưng nhờ động cơ rất mạnh công suất 225 mã lực, cho phép S5 đạt tốc độ tối đa 105km/h trên đường nhựa và vượt dốc tới 54 độ. Ngoài ra nó cũng có thể chạy trên những cung đường, địa hình có góc nghiêng tới 30 độ.

Dòng xe này có thể vượt tường cao 0,5m, hoặc qua các đoạn sông, suối có độ sâu tới 0,8m

Kết cấu module

Nhờ vậy, cho phép xe có thể dùng làm khung gầm cho nhiều loại vũ khí, trang bị, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu chiến thuật đặc biệt mà vẫn đảm bảo độ tin cậy cao. Trên nóc xe, có thể bố trí tháp súng dạng modul điều khiển từ xa đồng bộ cùng camera và hệ thống hiển thị/điều khiển trung tâm, cho phép kíp xe sử dụng hỏa lực mà không cần phải nhô người ra khỏi xe.

Dải nhiệm vụ rộng

Chúng có thể sử dụng để thực thi các nhiệm vụ đảm bảo an ninh nội địa, cứu hộ cứu nạn (tai nạn, bắt cóc con tin) hoặc triển khai nhanh phục vụ các nhiệm vụ khẩn cấp và ứng cứu thảm họa thiên nhiên. Tất nhiên, mục đích chính của chúng khi được chế tạo ra là để làm nhiệm vụ chống khủng bố, chống bạo động.

Ngoài các trang bị tiêu chuẩn, xe có thể được lắp thêm (tùy chọn) hệ thống điều hòa không khí, loa chuyên dụng, đèn báo hiệu, hệ thống thông tin liên lạc, camera toàn cảnh, bệ súng máy,....

Đặc biệt, phía trước xe khách hàng có thể yêu cầu nhà sản xuất lắp thêm lưỡi gạt được nâng hạ bằng hệ thống thủy lực, cho phép khi cần, có thể biến S5 thành một chiếc xe ủi của công binh, giúp dỡ bỏ, đẩy, ủi các chướng ngại vật hoặc dọn dẹp các vật thể mà nếu dùng sức người sẽ cực kỳ vất vả.

Nếu khách hàng quan tâm, những chiếc xe này có thể được lắp thêm các tầm giáp dạng "lồng gà" để chống đạn phóng lựu diệt tăng kiểu RPG.

Hiện dòng xe này đang được Cảnh sát Hàn Quốc sử dụng rất phổ biến, nhất là trong các đơn vị đặc nhiệm phản ứng nhanh SWAT.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại