Xúc động bức ảnh cháu bé hôn di ảnh người cha chết do nhục hình

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Khoảnh khắc bé Ngô Thị Kim Oanh đang hôn di ảnh người cha chết do nhục hình gây xúc động mạnh tới độc giả.

Sáng nay, phiên xét xử 5 công an đánh chết người phải hoãn lại do có đến 19/23 nhân chứng vắng mặt tại tòa. Dự kiến, phiên xét xử sẽ được tiếp tục vào ngày 26/3 tới đây.

Thế nhưng, một bức hình được tờ Người lao động ghi lại trong phiên tòa sáng nay về khoảnh khắc bé Ngô Thị Kim Oanh (2 tuổi, con anh Ngô Thanh Kiều) đang hôn di ảnh người cha gây xúc động mạnh tới độc giả.

Được biết, ngay từ khi sinh ra, bé Oanh đã không biết mặt cha.

Theo thông tin trên tờ Người lao động, bị hại trong vụ án là anh Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ngụ tại thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Trước đó, ngày 13/5/2012, trong quá trình xét hỏi, năm sĩ quan công an đã dùng nhục hình, đánh chết anh Ngô Thanh Kiều, nghi can của một vụ trộm. 5 người này gồm: Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45, Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá, Đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa), Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy),Đỗ Như Huy (trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy, đều là cán bộ điều tra, trinh sát của Công an TP Tuy Hòa).

Thắt lòng trước khoảnh khắc xúc động tại phiên tòa sáng nay (10/3). (Ảnh: NLĐO)

Hình ảnh trên khiến người đọc ứa nước mắt thì một bức ảnh đối lập tại tòa đó là bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (1 trong 5 công an bị cáo cuộc dùng nhục hình) lại tươi cười. (Ảnh: Người Lao Động)

Đã có rất nhiều trường hợp nạn nhân chết do bị dùng nhục hình thời gian qua. Thậm chí, có những chiêu nhục hình khá "oái oăm". Cách đây mấy ngày, báo giới trong nước xôn xao việc anh Huỳnh Thế Anh (SN 1990, ngụ ấp 7, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cho rằng đã bị công an huyện Đức Hòa (Long An) dùng nhục hình, xát ớt vào hạ bộ. Gia đình nạn nhân đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng và đang chờ phản hồi.

Chiều 9/1/2012, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt hai bị cáo nguyên là điều tra viên của Công an TP. Nha Trang mỗi bị cáo 9 tháng tù treo về tội dùng nhục hình. Theo đó, nghi ngờ bà Trần Thị Lan (SN 1970, ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) lấy trộm 7 triệu đồng và 1.750 USD, hai điều tra viên là Trần Bá Tuấn (SN 1976, trú 205, Chung cư A, Nha Trang) và Nguyễn Đình Quyết (SN 1984, trú 186/22/7 Lê Hồng Phong, Nha Trang) đã dùng gậy cao su, dùi cui điện đánh đập, chích điện nhiều lần vào tay, chân bà Lan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại