Xe chở 35 khách lật xuống ruộng: Đề nghị Bộ CA vào cuộc

Cao Thái |

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có công văn đề nghị Bộ GTVT phối hợp Bộ Công an, triển khai thanh tra toàn diện đối với doanh nghiệp có chiếc xe bị lật vào sáng 29/11 tại Nghệ An làm 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Trao đổi với VietNamNet sáng 30/11, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết, công văn đã được Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký vào chiều 29/11.

Công văn khẩn được gửi đến Bộ GTVT, Chủ tịch UBND các tỉnh Nghệ An, Lạng Sơn.

Theo đó, thanh tra Bộ GTVT được giao phối hợp với Bộ Công an lập đội công tác đặc biệt thanh tra toàn bộ đối với Cty Liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức (trụ sở ở phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn).

Đoàn công tác sẽ thanh tra toàn diện về việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải, quy định về an toàn giao thông, tổng hợp tình hình vi phạm quy định an toàn giao thông của toàn bộ phương tiện kinh doanh vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe trong 2 tháng gần đây.

Công văn yêu cầu Ban ATGT Nghệ An chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa các nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn, khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ban ATGT quốc gia cũng yêu cầu Nghệ An kiểm tra, rà soát lại các điều kiện về an toàn giao thông trên tuyến đường tránh TP. Vinh, đoạn qua xóm 10, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc).

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, khoảng 5h ngày 29/11, chiếc xe khách mang BKS 12L – 0056 chạy tuyến Lạng Sơn – Nghệ An đã bị lật trên tuyến đường tránh TP. Vinh (đoạn qua xã Nghi Vạn).

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 21 người khách được chở đến bệnh viện cấp cứu.

Đây là một trong hai chiếc xe của Cty Sơn Đức hợp đồng chở công nhân của Cty CP thương mại Đông Dương (Lạng Sơn) về Nghệ An dự đám cưới.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an Nghi Lộc đã triệu tập tài xế Nguyễn Văn Cảnh (SN 1984, trú Hậu Lộc, Thanh Hóa) để lấy lời khai.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng địa phương khẩn trương điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại