Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, ĐB Quốc hội: "Hành xử vô nhân đạo"

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội bàng hoàng trước vụ trọng án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường.

>> Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

LTS: Vụ việc xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường vừa qua đã gây rúng động dư luận. Một lần nữa, rất nhiều vấn đề được đặt ra trong đó có các câu hỏi về năng lực quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, công tác thanh, kiểm tra cũng như vấn đề về y đức của một bộ phận thầy thuốc và nhân vân viên y tế trong ngành y tế hiện nay. Trước giờ Quốc hội làm việc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về vấn đề này.

Sau khi xảy ra vụ việc, GĐ Thẩm mỹ viện Cát Tường đã bị bắt khẩn cấp
Sau khi xảy ra vụ việc, GĐ Thẩm mỹ viện Cát Tường đã bị bắt khẩn cấp

PV: Thưa ông, khi nhận được thông tin về vụ việc Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát tường (số 45 đường Giải Phóng, Hà Nội) ném xác nữ khách hàng tử vong xuống sông Hồng, ông có cảm xúc như thế nào?

Ông Đỗ Mạnh Hùng: Tôi đọc thông tin, chủ của thẩm mỹ viện Cát Tường là một bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai nên suy nghĩ đầu tiên của tôi, đó là một thầy thuốc, công tác tại một cơ sở y tế uy tín như vậy mà có cách hành xử như vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Đó là cách hành xử vô nhân đạo.

Việc này không chỉ dừng lại ở việc làm chết khách hàng mà sau đó còn việc mang xác nữ khách hàng lên cầu Thanh Trì rồi vứt xác xuống sông Hồng để phi tang. Không thể tưởng tượng nổi về mặt đạo đức, về mặt nhân cách. Ở đây liên quan đến vấn đề y đức. Một bác sỹ công tác ở một bệnh viện lớn như vậy mà lại có hành vi vô nhân đạo như thế thì rõ ràng ở đây có một vấn đề lớn.

PV: Thưa ông, trong vụ việc này, khi nói về vụ việc, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đây là cơ sở chưa được cấp phép. Tuy nhiên, dường như với những biểu hiện bên ngoài thì người dân không thể phân biệt được cơ sở này có phép hay không và vẫn đến để sử dụng dịch vụ. Ông đánh giá như thế nào về năng lực, trách nhiệm của các cơ quan chức năng của ngành y tế trong vụ việc này?

Ông Đỗ Mạnh Hùng: Tôi cho rằng các cơ quan chức năng cần làm rõ quá trình hoạt động của cơ sở này.

Trong vụ việc này, vấn đề về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng cũng cần phải làm rõ vì rõ ràng một cơ sở mà có treo biển, theo thông tin trên mạng thì anh Huy là chồng của nạn nhân còn tìm được biên lai nộp tiền, có địa chỉ và biển quảng cáo nổi bật tại một tuyến đường. Tức là về mặt hoạt động thì dường như cơ sở này đã được hoạt động một cách chính thức và công khai.

Về mặt chuyên môn, trách nhiệm trong vụ việc này liên quan đến Sở Y tế Hà Nội, còn về khía cạnh kinh doanh thì cơ sở Thẩm mỹ viện này còn liên quan đến Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội.

Thứ hai là trách nhiệm hình sự của chủ cơ sở cũng như những người liên quan trong vụ việc này cần phải được làm rõ một cách nghiêm minh theo pháp luật.

PV: Vụ việc xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường chỉ là một trong số những tai tiếng vừa qua của ngành Y tế. Ông có thể nói điều gì về y đức của một bộ phận y bác sỹ hiện nay?

Ông Đỗ Mạnh Hùng: Vấn đề y đức trong một bộ phận thầy thuốc trong ngành y tế đã được dư luận quan tâm và bức xúc từ trước. Vừa qua xảy ra một số vụ việc tiêu cực trong ngành y tế thì yêu cầu chấn chỉnh về mặt y đức càng gay gắt hơn trong đó có trách nhiệm của ngành y tế, trách nhiệm của chính quyền địa phương. Những sự việc vừa qua là các hồi chuông báo động ở cấp độ cao hơn về góc độ y đức trong một bộ phận thầy thuốc và nhân viên y tế trong ngành y tế hiện nay.

Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại