Vụ nổ bình gas máy lạnh: Camera tiết lộ nguyên nhân!

N. Phú |

Camera an ninh gắn tại cửa hàng đã ghi lại toàn cảnh vụ nổ bình gas máy lạnh. Nguyên nhân là do nhân viên cửa hàng đã bật lửa để hàn thiết bị trong lúc khí gas đang rò rỉ.

Liên quan đến vụ nổ bình gas máy lạnh (máy điều hòa) khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra vào sáng 6-5, chiều cùng ngày, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết camera an ninh gắn tại cửa hàng điện lạnh Thanh Nhã (đường Cách Mạng Tháng 8, TP Thủ Dầu Một) đã ghi được diễn biến vụ việc.

Vụ nổ bình gas máy lạnh: Camera tiết lộ nguyên nhân!

Một cán bộ điều tra cho biết khi xem lại camera công an phát hiện nhân viên Nguyễn Đức Thành (người tử vong) đã bật lửa, dùng máy hàn để hàn lại chỗ rò rỉ khí gas trên thiết bị máy lạnh.

Do đó, bình khí gắn trong máy lạnh (cục nóng) đã phát nổ khiến anh Thành văng từ cửa hàng ra vỉa hè, chết tại chỗ.

Bà Vương Thị Hòa, sống kế bên tiệm Thanh Nhã, nói: Tiếng nổ to lắm, như nổ lựu đạn, dân khu này hoảng loạn luôn
Bà Vương Thị Hòa, sống kế bên tiệm Thanh Nhã, nói: "Tiếng nổ to lắm, như nổ lựu đạn"

Hai người đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương được xác định là anh Nguyễn Tân (22 tuổi, quê Quảng Ngãi, nhân viên cửa hàng Thanh Nhã) và khách hàng Hà Thế Phong (34 tuổi, ngụ phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một).

Anh Phong bị thương vùng chân, anh Tân bị thương khá nặng cả chân và đầu.

Được biết chiếc máy lạnh phát nổ được anh Phong mang tới cửa hàng trên nhờ sửa chữa, nạp khí.

Do mới học việc, thiếu kinh nghiệm nên anh Thành đã bất cẩn, gây ra vụ tai nạn đáng tiếc trên.

>> Đoàn Chữ thập đỏ ở động đất Nepal: Anh hùng và công dân hạng ba
>> Lương y chữa cho 5.000 người ung thư: Phó Cục trưởng lên tiếng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại