Vợ chồng mua ve chai thấy 5 triệu yen bị hăm dọa đòi chia tiền

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Khi biết vợ chồng chị H. mua ve chai được…5 triệu yen Nhật một số kẻ quá khích đã hăm dọa, đòi chia khiến vợ chồng chị hoảng sợ gọi điện báo công an.

Sáng ngày 23/3, vợ chồng chị Huỳnh Thị Ánh H. (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) tiếp tục làm việc với công an quận Tân Bình. Theo đó, toàn bộ 520 tờ tiền mệnh giá 10 ngàn yen Nhật (5 triệu yen), tương đương khoảng 1 tỷ VND đã được niêm phong và có chữ ký của chị H. Số tiền này sẽ được gửi vào ngân hàng để đợi kết quả điều tra của cơ quan công an.

Vợ chồng chị Hồng kể lại sự việc thấy 5 triệu yên bên trong chiếc loa cũ khi mua ve chai được

Vợ chồng chị H. kể lại sự việc thấy 5 triệu yên bên trong chiếc loa cũ khi mua ve chai được

Chị H. cho biết, hai vợ chồng quê ở Quảng Ngãi vào TP.HCM thuê nhà trọ ở quận Tân Bình. Hàng ngày chị đi mua ve chai, còn chồng đi làm phụ hồ.

Trước tết đi mua ve chai trên đường Trần Văn Quang, chị H. được bán cho 1 thùng loa cũ, có 4 bánh nhựa phía dưới. Khi cân lên tính theo giá sắt vụn chị mua thùng loa này với giá 100 nghìn đồng.

“Chiều ngày 21/3 chồng tôi lấy loa ra ngoài cửa phòng tháo ra để lấy sắt vụn thì thấy một hộp bên trong. Cả hai vợ chồng phì cười vì nghĩ mình bị lừa gỗ chèn sắt cho nặng ký nhưng thật bất ngờ khi mở ra hộp này đựng đầy tiền. Vợ chồng tôi chưa thấy những đồng tiền này bao giờ, lúc này tiền trong hộp bay ra ngoài. Thấy vậy nhiều người gần đó kéo đến xem và lượm, tôi và chồng đưa vào phòng đóng cửa lại”, chị H. kể lại.

Sau đó một số người lạ quá khích đã đến hăm dọa, đòi chia tiền khiến vợ chồng chị H. hoảng sợ gọi điện báo công an địa phương.

Bước đầu, công an địa phương đã giải thích, lập hồ sơ tạm giữ số tiền này để tránh bị kẻ gian lợi dụng, gây rối hoặc có thể gây nguy hiểm cho người phát hiện. Hiện công an phường 10 đã báo cáo toàn bộ sự việc lên công an quận Tân Bình xin ý kiến chỉ đạo, xử lý. Bên cạnh đó, cũng phân tích để cho vợ chồng chị Hồng hiểu rõ vấn đề.

Theo quy định tại Điều 239 Bộ luật Dân sự 2005 về “xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu”, với trường hợp tài sản là động sản (tiền) thì người nhặt được phải giao nộp cho UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan công an gần nhất. Việc giao nộp phải được lập thành biên bản. UBND hoặc công an quản lý tài sản đó phải thông báo công khai để chủ sở

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại